Anh lo ngại sức mạnh của "siêu tăng" Armata

Trong báo cáo nội bộ, tình báo Anh cảnh báo xe tăng Armata của Nga là “sự thay đổi mang tính cách mạng lớn nhất về thiết kế xe tăng trong vòng nửa thế kỷ qua” và khiến phương Tây hoàn toàn có thể bị đánh bại.
Anh lo ngại sức mạnh của "siêu tăng" Armata ảnh 1

Xe tăng Armata được giới thiệu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ tháng 5 vừa qua.

Các quan chức tình báo quân đội Anh đưa ra cảnh báo về một “siêu xe tăng” Nga mà họ đánh giá là vượt trội so với mọi vũ khí của NATO. Báo cáo này cũng cho rằng xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger II của Anh có thể bị khuất phục trước Armata. Các chuyên gia tình báo Anh tin rằng xe tăng mới của Nga nhanh hơn, nhẹ hơn so với xe tăng của phương Tây. Tháp pháo có khả năng nạp đạn tự động và bắn tên lửa chống tăng. “Lần đầu tiên, một tháp pháo hoàn toàn tự động, số hoá, không người lái được tích hợp vào một xe tăng chiến đấu chủ lực. Và lần đầu một đội xe tăng có khoang bọc thép ở phía trước thân xe”, báo cáo cho biết. Ngoài ra, xe tăng Armata được trang bị hệ thống radar tối tân, được sử dụng trên những chiến đấu cơ tối tân.Thân xe tăng Armta làm từ thép, gốm sứ, vật liệu kết hợp. Nó cũng được bảo vệ bởi áo giáp phản ứng nổ. Tháp pháo được trang bị pháo 125 mm, có khả năng bắn tên lửa chống tăng. Các tên lửa có tầm bắn khoảng 5 dặm (8 km).Armata là xe tăng mới đầu tiên của Nga kể từ sau khi xe tăng T-72 được giới thiệu vào năm 1973. Theo báo cáo nói trên, Nga hiện có 2.500 xe tăng và kho vũ khí có tới 12.500 chiếc, “nhiều hơn gấp 35 lần so với Anh”. Giới chức tình báo Anh cũng chỉ trích chính phủ nước này không có phương án đối phó nào.
Trần Minh (Daily Mail)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.