Anh lo ngại căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah

Ngày 1/8, giới chức Anh đã bày tỏ quan ngại sâu sắc việc leo thang căng thẳng gần đây giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại Marjeyoun, Liban, ngày 30/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Liban, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Liban Nabih Berri ở thủ đô Beirut, phái đoàn Anh, gồm Ngoại trưởng David Lammy và Bộ trưởng Quốc phòng John Healey, cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể khiến xung đột lan rộng trong khu vực. Về phần mình, ông Berri cho biết Liban sẵn sàng tự vệ dù không muốn xung đột xảy ra.

Cũng trong chuyến thăm Liban, phái đoàn Anh đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Najib Mikati. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Mikati cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền Liban và luật pháp quốc tế khi tấn công lãnh thổ nước này. Ông nêu rõ sẽ chỉ có giải pháp chính trị duy nhất thông qua việc thực hiện các nghị quyết quốc tế, bao gồm Nghị quyết 1701, đồng thời kêu gọi Anh và cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel thực hiện hành động trên. 

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Algiers, hãng hàng không quốc gia Air Algerie của Algeria ngày 1/8 đã thông báo hủy các chuyến bay đến Liban trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hezbollah và Israel. Air Algerie không nêu rõ lý do cho quyết định này, chỉ nêu rằng đây là "quyết định tạm thời cho đến khi có thông báo mới".

Một số hãng hàng không quốc tế cũng đã thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Beirut của Liban, với lý do "cần hết sức thận trọng". Cũng trong ngày 1/8, hãng hàng không Kuwait Airways thông báo sẽ ngừng các chuyến bay đến thủ đô Beirut sau ngày 4/8, do căng thẳng leo thang giữa Hezbollah và Israel.

Tình hình khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng sau khi thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng tại Iran. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi một chỉ huy hàng đầu của lực lượng Hezbollah tại Liban thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan hồi tuần trước. Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah đã tiến hành cuộc tấn công trên, trong khi Hezbollah khẳng định không liên quan. Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế tránh xung đột lan rộng.

Trung Khánh - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.