Anh: Lạm phát 'hạ nhiệt' nhưng khó ngăn BoE tăng lãi suất

Thống kê chính thức công bố ngày 20/10 cho thấy lạm phát của Vương quốc Anh đã giảm nhẹ xuống 3,1% vào tháng 9 song vẫn ở gần mức đỉnh của chín năm, khiến khả năng nước này tăng lãi suất vào tháng tới còn khá cao.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), lạm phát hàng năm của nước này đã giảm trong tháng Chín từ mức 3,2% của tháng Tám, cao nhất kể từ đầu năm 2012 tới nay.

Mặc dù lạm phát tại nước Anh đã “hạ nhiệt” phần nào, giới phân tích vẫn dự báo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất chính từ mức thấp kỷ lục 0,1% vào tháng tới.

Sau khi số liệu lạm phát mới nhất được công bố, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết các cú sốc toàn cầu đã đẩy giá cả trên khắp thế giới tăng cao. Ông khẳng định London đang làm việc với các doanh nghiệp và đối tác quốc tế để giải quyết những áp lực này.

Ông Paul Dales, nhà kinh tế phụ trách thị trường Vương quốc Anh tại công ty tư vấn tài chính Capital Economics cho biết dù có sự sụt giảm, lạm phát hiện vẫn cao hơn mức 3,0% mà BoE dự báo hồi tháng Tám. Do vậy, khó có khả năng triển vọng tăng lãi suất trước cuối năm nay của BoE bị ảnh hưởng.

Lạm phát cao đang đè nặng lên các công ty và người tiêu dùng trên toàn cầu, trong khi các ngân hàng trung ương cân nhắc thắt chặt lãi suất để cố gắng làm giảm đà tăng giá.

Giá nguyên vật liệu thô cũng như thành phẩm và dịch vụ đang leo thang nhanh chóng, khi các nền kinh tế phải vật lộn với những hạn chế về nguồn cung sau khi mở cửa trở lại từ giai đoạn phong tỏa vì đại dịch. Hiện giá năng lượng đang tăng mạnh, khiến các công ty trong một số trường hợp phải giảm hoặc thậm chí tạm dừng hoạt động.

H.Thủy (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.