Lạm phát ở Anh tăng vọt do giá năng lượng leo thang

Lạm phát của Anh trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong năm nay chủ yếu do giá năng lượng leo thang.
Chú thích ảnh
Lạm phát của Anh trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong năm do giá năng lượng leo thang. Ảnh:  theguardian.com

  Theo số liệu chính thức được Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố ngày 22/5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng từ 1,9% trong tháng 3 lên mức 2,1% trong tháng 4 vừa qua. Tỷ lệ này thấp hơn 0,1% so với dự báo của các chuyên gia kinh tế và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). ONS cho biết các yếu tố chính đẩy tỷ lệ lạm phát ở Anh lên cao trong tháng trước là do giá năng lượng và vé máy bay tăng, một phần liên quan tới sự đi lên của giá dầu. 

Nhà kinh tế James Smith nhận định về nguyên tắc, số liệu trên có thể khiến BoE sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản hiện ở mức 0,75%. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một thị trường lao động mạnh mẽ đồng nghĩa nhiều khả năng sẽ có một đợt nâng lãi suất vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, cố vấn kinh tế Howard Archer tại EY ITEM nhận định lạm phát tăng sẽ làm gia tăng sức ép đối với sức mua tiêu dùng. Tuy nhiên, ông cho rằng Ủy ban chính sách tiền tệ của BoE có thể sẽ không nâng lãi suất trong ngắn hạn trong bối cảnh tình hình bất ổn của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, và môi trường chính trị trong nước cũng như môi trường kinh tế thế giới. 

Gần 3 năm sau khi sau cuộc bỏ phiếu "gây sốc", với kết quả cử tri đồng ý để nước Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" EU hồi tháng 6/2016, Anh vẫn là thành viên EU, chính giới nước này vẫn chia rẽ sâu sắc, thậm chí bế tắc khi không thể nhất trí chi tiết cho thỏa thuận "ly hôn". Dự kiến, Quốc hội Anh sẽ lại tiến hành bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May trong tuần đầu tiên của tháng 6 tới, cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Anh. Thỏa thuận này từng bị bác bỏ 3 lần tại Quốc hội Anh, buộc bà May phải xin gia hạn Brexit 2 lần và hạn chót là ngày 31/10 tới Anh sẽ phải chính thức rời EU.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.