Anh ký hợp đồng mua hàng trăm xe bọc thép

Anh đã ký một hợp đồng mua 589 xe bọc thép trị giá 3,5 tỷ bảng (5,8 tỷ USD) trước thềm một hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Wales.
Ngày 3/9, Anh đã ký một hợp đồng mua 589 xe bọc thép trị giá 3,5 tỷ bảng (5,8 tỷ USD) trước thềm một hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Xứ Wales.

Theo Chính phủ Anh, hợp đồng này là đơn đặt hàng đơn lẻ lớn nhất của bộ quốc phòng nước này đối với xe bọc thép trong 30 năm qua. Theo thông báo của bộ trên, loại xe bọc thép này do chi nhánh tại Anh của công ty quốc phòng Mỹ General Dynamics sản xuất và được trang bị công nghệ máy tính hỗ trợ khả năng giám sát trên chiến trường.

Sĩ quan cao cấp nhất quân đội Anh, Tổng tham mưu trưởng Peter Wall, nói rằng hợp đồng trên sẽ nâng cao khả năng của lực lượng xe bọc thép Anh. Nó sẽ cung cấp các khả năng tình báo, giám sát, nhận định mục tiêu và trinh sát hiện đại và sẽ là “tai mắt” của các chỉ huy trên chiến trường trong tương lai.


TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.