Đức bán gần 1.000 xe bọc thép chở quân cho Algeria

Truyền thông Đức ngày 18/6 đưa tin tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và tập đoàn công nghiệp Ferrostaal của nước này sẽ sớm ký kết một thỏa thuận với Algeria để bán cho quốc gia Bắc Phi này gần 1.000 xe bọc thép chở quân và một nhà máy.
Truyền thông Đức ngày 18/6 đưa tin tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và tập đoàn công nghiệp Ferrostaal của nước này sẽ sớm ký kết một thỏa thuận với Algeria để bán cho quốc gia Bắc Phi này gần 1.000 xe bọc thép chở quân và một nhà máy.
Đức bán gần 1.000 xe bọc thép chở quân cho Algeria ảnh 1

Xe bọc thép chở quân Fuchs. Ảnh: devdefense


Nhật báo kinh doanh “Handelsblatt” cho biết thỏa thuận sẽ được ký kết trong những tuần tới, theo đó Đức sẽ bán cho Algeria 980 xe bọc thép Fuchs (Fox) này, có trị giá tổng cộng 2,7 tỷ euro (3,7 tỷ USD). Tờ báo nhấn mạnh đây là Đức không chỉ bàn giao xe bọc thép chở quân cho Algeria mà còn chuyển giao cả một nhà máy chế tạo hoàn chỉnh. Hợp đồng trên sẽ là một phần của thỏa thuận lớn hơn giữa Algeria và Đức trị giá 10 tỷ euro, trong đó có việc ThyssenKrupp bàn giao 2 khinh hạm và Daimler sản xuất các xe quân sự cho Algeria. Trước đó, Algeria đã cam kết không bán lại cho nước khác 120 xe quân sự được sản xuất mỗi năm ở nước này.T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.