Ảnh hưởng bão số 9: Một số thuyền máy ở Phan Thiết bị chìm, hư hỏng

Do ảnh hưởng bão số 9, từ khoảng 10 giờ ngày 25/11, vùng biển Bình Thuận có sóng lớn. Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, các lực lượng vẫn trực sẵn sàng ở tất cả các tuyến, các vùng xung yếu.
Chú thích ảnh
Tàu, thuyền neo đậu tại cảng cá Phan Thiết.

Về thiệt hại do ảnh hưởng của bão, tại thành phố Phan Thiết, khu vực phường Hàm Tiến từ khu du lịch Biển xanh đến khu du lịch Làng Tre, dài khoảng 1 km, sóng to, gió mạnh đã gây sạt lở sâu vào đất liền từ 5 - 10 m. Khoảng 30  thuyền máy nhỏ (dưới 20CV) tại thành phố Phan Thiết bị hư hỏng, chìm.

Tại vùng xung yếu thôn Tiến Đức (xã Tiến Thành) sóng biển làm sập 6 nhà tạm và địa phương đã tiến hành di dời 67 hộ/120 khẩu đến trú tạm tại Trường tiểu học Tiến Đức và Nhà văn hóa thôn.

Riêng tại huyện đảo Phú Quý, một chiếc tàu neo đậu bị va đập và hư hỏng nhẹ, một chiếc xuồng nhỏ (dưới 20CV) bị chìm đang được trục vớt.

Trong ngày 25/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đoàn đã đến kiểm tra tại một số điểm xung yếu ở thành phố Phan Thiết như: khu sạt lở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành; khu vực Hàm Tiến - Mũi Né; khu neo đậu tránh trú bão Phú Hài... Đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác công tác vận động, di dời người dân ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 9 của tỉnh Bình Thuận, nhất là việc kêu gọi tàu thuyền và vận động, di dời người dân khu vực ven biển vào nơi tránh trú bão an toàn.

Tỉnh Bình Thuận nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 9. Các huyện, thị xã, thành phố ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp của nước dâng, triều cường, sóng cao và sạt lở. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người tuy nhiên cơn bão đã gây ra một số thiệt hại về tài sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục tuyên truyền, thông báo cho người dân về tình hình, đặc điểm và những diễn biến mới nhất của cơn bão số 9 để người dân không chủ quan, lơ là. Đồng thời, Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các công điện về phòng, chống bão theo chỉ đạo của Trung ương và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục với các sự cố do ảnh hưởng của bão số 9 gây ra.

Qua kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại một số điểm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với chủ trương và kiến nghị của tỉnh Bình Thuận. Đoàn công tác sẽ báo cáo để cử đoàn chuyên gia đến Bình Thuận nghiên cứu, có hướng sửa chữa, nâng cấp hệ thống kè biển ở tỉnh, nhất là kè biển tại khu vực Đồi Dương, Mũi Né và La Gi.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.