Anh hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga

Bộ Quốc phòng Anh ngày 7/1 xác nhận nước này đã hỗ trợ lực lượng Mỹ trong chiến dịch bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga mang tên Marinera.
Chú thích ảnh
Chiếc máy bay chiến đấu F-15 cất cánh từ căn cứ không quân RAF Lakenheath ở Mildenhall, Anh ngày 7/1. Ảnh: Getty Images/Dan Kitwood

Theo đài RT (Nga), tàu chở dầu này đã bị bắt giữ trên vùng biển quốc tế ở phía Tây Bắc Scotland. Lầu Năm Góc cáo buộc tàu chở dầu Marinera, trước đây được gọi là Bella-1, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, theo yêu cầu của Mỹ, London đã hỗ trợ Washington trong chiến dịch này.

“Lực lượng Vũ trang Anh đã thể hiện kỹ năng và tính chuyên nghiệp khi hỗ trợ Mỹ truy bắt thành công tàu Bella 1 khi đang trên đường tới Nga. Động thái này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm lệnh trừng phạt”, bộ trên tuyên bố.

Anh cho rằng con tàu bị bắt giữ đã né tránh lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Mỹ cho biết việc bắt giữ tàu chở dầu này liên quan đến nỗ lực phong tỏa dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt.

Về phần mình, Nga cùng ngày xác nhận tàu Marinera đã bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga tại Bắc Đại Tây Dương và trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn, yêu cầu phía Mỹ bảo đảm họ được đối xử nhân đạo, tôn trọng.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đang theo dõi sát các thông tin về việc binh sĩ Mỹ lên tàu chở dầu Marinera, con tàu đang treo cờ Nga khi hoạt động tại Bắc Đại Tây Dương. Bộ này cho hay: “Trên cơ sở các thông tin tiếp nhận được về sự hiện diện của công dân Nga trong thủy thủ đoàn, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử nhân đạo và tôn trọng đối với họ, tuân thủ nghiêm ngặt các quyền và lợi ích của họ, đồng thời không cản trở việc họ sớm trở về nước”.

Trước đó, trong tuyên bố, Bộ Giao thông Vận tải Nga nêu rõ: “Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng tại các vùng biển quốc tế, và không một quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của các quốc gia khác”.

Bộ này cho biết con tàu đã được cấp giấy phép tạm thời để treo cờ Nga kể từ ngày 24/12. Theo phía Nga, đường dây liên lạc với con tàu đã bị mất sau khi lực lượng hải quân Mỹ lên tàu tại vùng biển quốc tế, ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào.

Con tàu này từng gây chú ý vào cuối năm ngoái khi bị quân đội Mỹ nhắm mục tiêu, sau khi bị cáo buộc tiếp cận Venezuela. Khi đó, thủy thủ đoàn từ chối cho phép binh sĩ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ lên tàu và hướng ra Đại Tây Dương trong lúc bị truy đuổi. Trong quá trình đó, tàu đã đổi tên và treo cờ khác.

Ngay sau khi bắt giữ tàu Marinera, Mỹ cho biết đã bắt giữ một tàu chở dầu khác trên Biển Caribe, mang tên Sophia. Quân đội Mỹ mô tả con tàu này là một tàu chở dầu cơ giới không quốc tịch và bị trừng phạt.

“Tàu M/T Sophia đang hoạt động trên vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở Biển Caribe. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống tàu đến Mỹ để xử lý theo quy định”, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.