Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong hơn 2 tháng

Ngày 4/6, Anh ghi nhận thêm 6.238 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất từ cuối tháng 3 vừa qua và tăng mạnh so với mức 5.274 ca ghi nhận trước đó một ngày.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 11 trường hợp tử vong. Tính đến nay, Anh ghi nhận tổng cộng 4.499.878 ca mắc COVID-19, trong đó có 127.812 người không qua khỏi.

Cùng ngày, trong phát biểu đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng y tế  Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock khẳng định sẽ ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em nước này, đồng thời đảm bảo người dân Anh sẽ được bảo vệ và an toàn. Ông khẳng định đang hợp tác với các quan chức quốc tế nhằm đảm bảo người dân có thể được tiêm phòng trên khắp thế giới, đặc biệt là với vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford sản xuất.

Tính đến nay, hơn 3/4 số người trưởng thành ở Anh, tương đương 39.949.694 người đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19, trong khi chỉ hơn 1/2 số người trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi.

* Cũng trong ngày 4/6, Nepal đã yêu cầu các bệnh viện nước này dành giường bệnh cho trẻ em do lo ngại làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 có thể tác động nghiêm trọng tới nhóm này. Đây cũng là điều mà giới chức ở quốc gia láng giềng Ấn Độ cũng đang chuẩn bị.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế và dân số Nepal nêu rõ các bệnh viện và cơ sở y tế cần chuẩn bị ít nhất 20% số giường cho trẻ em - đối tượng có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh trong làn sóng lây nhiễm thứ 3 và thứ 4 có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng cần đảm bảo đủ lượng oxy.

Sau khi lên mức đỉnh trên 9.000 ca nhiễm mới/ngày vào đầu tháng 5, số ca nhiễm mới theo ngày tại Nepal hiện đã giảm xuống còn khoảng 5.000 ca. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 581.560 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.731 ca không qua khỏi.

Các nhà tài trợ đã nhanh chóng hỗ trợ oxy, đồ bảo hộ, thuốc men và khẩu trang tới Nepal, sau khi quốc gia láng giềng Ấn Độ ngừng xuất khẩu những mặt hàng này nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.