Anh em tỷ phú Hong Kong bị cáo buộc tham nhũng

Ông Thomas và Raymond Kwok, đồng chủ tịch của tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất châu Á Sun Hung Kai ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc), đã bị cáo buộc tội tham nhũng.

Ông Thomas và Raymond Kwok, đồng chủ tịch của tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất châu Á Sun Hung Kai ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc), đã bị cáo buộc tội tham nhũng.

Anh em tỷ phú Hong Kong bị cáo buộc tham nhũng ảnh 1

Raymond Kwok (trái) và Thomas Kwok là những người giàu thứ 27 thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Ảnh: Internet

Theo các quan chức Ủy ban chống tham nhũng độc lập (ICAC), hai anh em tỷ phú nhà Kwok là hai trong số 5 người bị cáo buộc tổng cộng 8 tội, trong đó có tội hối lộ người nhà nước.

Ông Rafael Hui, người từng giữ vị trí cao thứ hai trong chính quyền Hong Kong, ông chủ ngân hàng Francis Kwan và Thomas Chan – những nhân vật chịu trách nhiệm trong các vụ mua bán đất cho Sun Hung Kai – cũng bị cáo buộc cùng hai anh em nhà Kwok.

Ông Hui bị cáo buộc tội có hành vi sai trái nơi công quyền, trong đó có tội nhận các căn hộ không mất tiền thuê và các khoản vay không bảo đảm.

Cả 5 nhân vật nói trên đều được bảo lãnh sau phiên tòa xét xử chiều 13/7. Ông Hui và Kwan phải nộp lại hộ chiếu của họ.

Theo ICAC, những hành vi phạm tội trên diễn ra từ năm 2000 đến năm 2009 khi các nhà điều tra tìm hiểu vụ mua bán đất liên quan đến công ty Sun Hung Kai. Vụ điều tra đã khiến báo chí Hong Kong tốn nhiều giấy mực.

Hai anh em Kwok bị bắt hồi tháng 3 và luôn khẳng định mình vô tội.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.