Anh em Hồi giáo lập nhóm chiến binh trên biên giới Ai Cập-Libya

Một số phần tử cực đoan thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã phối hợp với tổ chức MB quốc tế thành lập một nhóm chiến binh tại khu vực biên giới giữa Ai Cập và Libya.
Truyền thông Ai Cập ngày 13/2 dẫn các nguồn tin an ninh giấu tên cho biết một số phần tử cực đoan thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã phối hợp với tổ chức MB quốc tế thành lập một nhóm chiến binh tại khu vực biên giới giữa Ai Cập và Libya.

Nhóm chiến binh nói trên có tên "Nhà nước Hồi giáo Libya và Ai Cập", được đặt dưới sự điều hành của cựu thành viên tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Tharwat Shehata - người đã bị một tòa án quân sự Ai Cập kết án tử hình vắng mặt.

Theo một cựu thủ lĩnh tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, Shehata từng tham gia âm mưu ám sát bất thành nhằm vào cựu Thủ tướng Ai Cập Atef Sedky. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn giao y cho chính quyền Libya sau khi chấp hành án tù vì tội nhập cảnh trái phép.

Các nguồn tin an ninh Ai Cập không loại trừ khả năng Shehata đang hoạt động dựa vào các chiến binh thánh chiến trở về từ Afghanistan và Syria, đồng thời cáo buộc tổ chức MB quốc tế đã ký thỏa thuận với một số nhóm cực đoan để tiến hành các hoạt động bạo lực ở Ai Cập.

Kể từ cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của cố Tổng thống Muammar Gadhafi, Libya đã trở thành nơi trú ẩn của các nhóm chiến binh và tàn dư của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda - lực lượng được cho là đã liên lạc với MB sau cuộc chính biến hôm 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Theo các nguồn tin an ninh, những phần tử cực đoan đã tìm cách hỗ trợ một số nhà lãnh đạo của MB đào tẩu khỏi nơi giam giữ, trong đó có cựu Thủ tướng Hisham Qandil, nhà tư tưởng Hồi giáo Safwat Hegazy và cựu phát ngôn viên Phủ Tổng thống Yasser Ali.


TN

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.