Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bất ngờ xuất hiện tại Mỹ

Một số trang tin Thái Lan ngày 31/5 đã đăng các hình ảnh cho thấy cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và người anh trai Thaksin đang ở thủ đô Washington, DC (Mỹ).
Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bất ngờ xuất hiện tại Mỹ ảnh 1

Anh em bà Yingluck chụp ảnh trước Đài tưởng niệm Lincoln. Ảnh: Bangkok Post

Theo báo Bangkok Post, trong các bức hình, ông Thaksin và bà Yingluck đứng trước Đài tưởng niệm Lincoln – một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Washington D.C. Phó cảnh sát trưởng Srivara Ransibrahmanakul cho biết cảnh sát đang phân tích bức ảnh để xác định khoảng thời gian các bức ảnh này được chụp.
Báo Thái Lan đưa tin hai anh em cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ ở Mỹ một khoảng thời gian trước khi quay về châu Âu trong tháng Sáu.
Trước đó, ông Thaksin và bà Yingluck đều bị phát hiện đi cùng nhau tới một vài nước, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore.
Bà Yingluck đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Thái Lan từ năm 2011, cho đến khi bà bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan phế truất năm 2014. Bà đã bỏ trốn ra nước ngoài trong khi quá trình xét xử đang diễn ra.
Bà Yingluck bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam vì tội lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân, làm thất thoát ngân sách. Hiện vẫn chưa rõ về nơi ở của bà và có tin vị cựu Thủ tướng này đã xin tị nạn tại Anh.

Ông Thaksin là Thủ tướng Thái Lan trong giai đoạn 2001 - 2006 và bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Sau đó, ông ra nước ngoài nhằm tránh bị kết án.

Năm 2008, cựu Thủ tướng Thái Lan này bị cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước thông qua việc điều chỉnh các quy định về phí nhượng quyền viễn thông, qua đó mang lại lợi ích riêng cho công ty của ông là Tập đoàn viễn thông Shin Corp.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.