Thủ tướng Thái Lan thừa nhận khó dẫn độ bà Yingluck

Truyền thông Thái Lan dẫn phát biểu của Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha ngày 9/1 cho rằng, quá trình dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước thụ án "không hề dễ dàng" dù giới chức Thái Lan xác nhận rằng bà Yingluck hiện ở London (Anh).
Thủ tướng Thái Lan thừa nhận khó dẫn độ bà Yingluck ảnh 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (phải) tại Tòa án tối cao ở thủ đô Bangkok ngày 1/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, ông Prayut nhấn mạnh: "Đây không phải là vấn đề trong nước nữa. Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều hy vọng bà Yingluck về nước, nhưng điều này còn phụ thuộc vào các nước có liên quan và chúng ta không thể kiểm soát được điều đó".

Ông Prayut cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng bắt được cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - anh trai của bà Yingluck. Kể từ năm 2008, Thái Lan đã đề nghị 10 nước ở châu Âu và châu Á dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin, nhưng không thành công vì ông này thường rời đi trước khi đề nghị dẫn độ được các nước nói trên xem xét.

Thủ tướng Prayut cũng cho biết, London chưa phúc đáp đề nghị của Bangkok về việc xác minh sự xuất hiện của cựu Thủ tướng Yingluck tại nước này. Mặc dù Thái Lan ký hiệp định dẫn độ với Anh từ năm 1912, song giới chức Bangkok vẫn chưa chính thức đề nghị Anh dẫn độ bà Yingluck do vẫn chưa xác định được tung tích chính xác của bà này.

Hôm 8/1, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai xác nhận việc Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hồi tháng 9/2017 đã thông báo với ông rằng bà Yingluck ở London. Ông Don nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ hợp tác với Bộ Ngoại giao Anh sau khi đã xác nhận là bà Yingluck ở London. Ông này từ chối đề cập việc liệu Thái Lan có phản đối Chính phủ Anh nếu bà Yingluck xin tị nạn hay không.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan, hộ chiếu Thái Lan của bà Yingluck đã bị thu hồi, do vậy chắc chắn bà vào Anh bằng hộ chiếu do một nước khác cấp. Ông cũng khẳng định việc bà Yingluck có mặt ở London không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thái Lan và Anh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.