Anh dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm với du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ

Từ tháng 2 tới Anh sẽ dỡ bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm đối với du khách hoàn thành đủ các mũi tiêm phòng COVID-19 khi nhập cảnh nước này, một động thái nhằm thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại lĩnh vực du lịch.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Heathrow ở thủ đô London, Anh, ngày 7/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một thông báo của Chính phủ Anh ngày 24/1, từ 4h00 ngày 11/2 (giờ địa phương), Anh sẽ dỡ bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ, thay vào đó chỉ sử dụng phiếu khai báo địa điểm hành khách dự kiến đến. Trong khi đó, những du khách chưa tiêm phòng đầy đủ sẽ phải xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trước khi khởi hành và trong vòng 2 ngày sau khi nhập cảnh. Cũng theo thông báo trên, Anh sẽ công nhận thêm chứng nhận tiêm chủng từ 16 quốc gia, nâng tổng số được công nhận lên hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch đưa lĩnh vực du lịch quốc tế hoạt động trở lại ổn định và an toàn, tạo động lực lớn cho lĩnh vực du lịch của Vương quốc Anh.

*Trong khi đó, bang New South Wales của Australia đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 thêm ít nhất một tháng, trong bối cảnh các ca nhiễm tại bang này tiếp tục gia tăng. Thủ hiến bang New South Wales, ông Dominic Perrottet, cho biết một số quy định hạn chế hết hiệu lực vào ngày 25/1 sẽ được gia hạn đến ngày 28/2.

Theo các quy định mới được gia hạn, các cơ sở lưu trú vẫn hoạt động nếu đảm bảo giãn cách 2m2/một người, thực hiện đeo khẩu trang ở tất cả các môi trường trong nhà, đăng ký mã QR, không được tổ chức ca hát và khiêu vũ tại các địa điểm tiếp đãi hoặc tại các sự kiện lớn. Ông Perrottet cho biết cần có các bước đi thận trọng trong bối cảnh tốc độ tiêm liều vaccine thứ 3 tại bang này chậm. Bang New South Wales hiện có 93,9% dân số tiêm đủ 2 liều vaccine, trong khi chỉ 33,8% đủ điều kiện đã tiêm mũi tăng cường.

Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.