Anh: Đảng Bảo thủ có lãnh đạo gốc Phi đầu tiên

Bà Kemi Badenoch đã trở nhà lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ đối lập sau khi đánh bại ông Robert Jenrick trong cuộc đua giành vị trí kế nhiệm cựu Thủ tướng Rishi Sunak, người đã từ chức thủ lĩnh đảng sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4/7.
Chú thích ảnh
Bà Kemi Badenoch. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại London, giành hơn 56% trong tổng số 95.000 phiếu bầu, bà Badenoch trở thành nhà lãnh đạo gốc Phi đầu tiên của một đảng lớn tại Anh và là nữ lãnh đạo thứ tư của đảng Bảo thủ. Đây là chiến thắng sít sao nhất trong 4 cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ kể từ khi đảng này thay đổi quy định, cho phép các thành viên đảng có tiếng nói cuối cùng trong các cuộc bầu chọn thủ lĩnh.

Phát biểu sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố ngày 2/11 tại London, bà Badenoch nhận định đảng Bảo thủ cần phải đối mặt với sự thật nếu muốn giành lại sự ủng hộ của cử tri sau thất bại bầu cử hồi tháng 7 khiến số lượng nghị sĩ của đảng tại Hạ viện giảm xuống còn 121.

Tân lãnh đạo đảng Bảo thủ nhấn mạnh mục tiêu của bà là đảm bảo đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo, đảng này sẽ có những cam kết rõ ràng cũng như kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các mục tiêu thay đổi đất nước. Thủ tướng Sir Keir Starmer đã chúc mừng bà Badenoch trở thành người lãnh đạo của đảng Bảo thủ.

Cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ bắt đầu hồi tháng 9 với 6 ứng cử viên giành được 10 đề cử ban đầu từ các nghị sĩ đảng để tham gia tranh cử, gồm Priti Patel, Mel Stride, Tom Tugendhat, James Cleverly, Robert Jenrick và Kemi Badenoch. Sau 4 vòng bỏ phiếu, bà Badenoch và ông Jenrick lọt vào vòng cuối khi các thành viên đảng đưa ra lá phiếu lựa chọn nhà lãnh đạo mới.

Bà Badenoch, sinh năm 1980 tại London trong một gia đình gốc Nigeria. Bà trở thành nghị sĩ năm 2017, từng giữ chức Bộ trưởng Kinh doanh và thương mại quốc tế trong chính phủ của cựu Thủ tướng Rishi Sunak và hiện là Bộ trưởng Nhà ở trong nội các đối lập.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.