Anh cân nhắc nới lỏng biện pháp phòng dịch tại vùng England

Ngày 16/1, Chính phủ Anh thông báo cân nhắc nới lỏng các biện pháp phòng dịch được áp đặt mới đây tại vùng England trong bối cảnh số ca nhiễm Omicron tại nước này có chiều hướng giảm dần.
Chú thích ảnh
Một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Farnworth, Tây Bắc vùng England ngày 20/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin, giới chức Anh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại vùng England vào ngày 26/1, song vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang bắt buộc. Hồi tháng 12/2021, giới chức vùng England đã kích hoạt "Kế hoạch B", tái áp đặt quy định làm việc tại nhà và hộ chiếu vaccine đối với những người tham gia các sự kiện công cộng lớn. Ông Oliver Dowden, đồng Chủ tịch đảng Bảo thủ cầm quyền, nhận định diễn biến dịch đang có dấu hiệu tích cực đồng thời kỳ vọng Kế hoạch B sẽ được áp dụng trong thời gian ngắn nhất. 

Sau khi biến thể Omicron xuất hiện tại Anh, số ca mắc mới theo ngày tại nước này đã lên chạm mốc 200.000 ca/ngày vào đầu tháng 1, đến nay con số này đã giảm gần 50%.

Việc nới lỏng biện pháp phòng dịch được xem là một phần trong kế hoạch củng cố vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong bối cảnh ông đang đối mặt với những chỉ trích sau khi thừa nhận tham gia một bữa tiệc tại vườn trong Dinh Thủ tướng trên đường Downing Street vào tháng 5/2020, thời điểm Anh đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.