Anh cấm các dịch vụ giúp vận chuyển dầu của Nga

Anh đang tìm cách ngăn chặn các quốc gia sử dụng dịch vụ của nước này để vận chuyển dầu của Nga, trừ khi dầu được mua với mức giá bằng hoặc thấp hơn mức giá trần do phương Tây đặt ra. Biện pháp này là một phần của các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu của Nga. Ảnh: TheMoscowtimes.com/TTXVN

Chính phủ Anh cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12 tới, áp dụng cho các dịch vụ của Anh bao gồm bảo hiểm, môi giới và vận chuyển.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt thông báo: “Chúng tôi đã cấm nhập khẩu dầu của Nga vào Anh và đang đạt được tiến triển trong việc loại bỏ hoàn toàn dầu của Nga trong thời gian tới”. 

Hồi tháng 3/2022, Chính phủ Anh thông báo nước này sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ và các chế phẩm dầu mỏ của Nga (chiếm khoảng 8% lượng nhập khẩu của Anh) vào cuối năm nay.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.