Ấn tượng Việt Nam: Kiều bào tại Australia tự hào về những thành tựu kinh tế của đất nước

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ông Harry Hoàng OAM - Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Canberra, Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra - bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế trên chặng đường 80 năm kể từ khi giành được độc lập.
Chú thích ảnh
Ông Harry Hoàng, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Canberra, Chủ tịch Hội người Việt trả lời phỏng vấn của TTXVN tại Australia. Ảnh: Văn Linh/PV TTXVN tại Australia

Ông Harry Hoàng OAM là người được Toàn quyền Australia tặng Huân chương Danh dự Australia (OAM), một trong những danh hiệu cao quý dành cho công dân ở Australia vì những đóng góp và cống hiến xuất sắc cho cộng đồng. 

Cũng như những người dân Việt Nam khác, ông Harry Hoàng OAM cảm thấy tự hào và ấn tượng khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đất nước suốt 80 năm qua. Nhìn lại 10 năm gần đây nhất, với GDP tăng gấp đôi bất chấp 4 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ông Harry Hoàng OAM cho rằng Việt Nam không còn là một quốc gia nghèo nữa.

Ngoài ra, theo ông, bước chuyển mình lớn nhất của Việt Nam trong 80 năm qua là từ sau thời kỳ “Đổi Mới”, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang thúc đẩy kinh tế tư nhân. Trên thực tế, khu vực tư nhân đã đóng góp tới hơn 50% GDP cho nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã xác định rõ khu vực tư nhân sẽ là một trong những mũi nhọn, là cỗ máy của nền kinh tế đất nước. Đó là một bước tiến rất quan trọng.

Bên cạnh đó, ông Harry Hoàng OAM nhận định, nền kinh tế phát triển cũng đồng nghĩa với việc người dân được hưởng thụ cơ sở vật chất, dịch vụ tốt hơn rất nhiều. Việt Nam có triển vọng và tiềm năng để phát triển một nền kinh tế mạnh, vươn tầm ra thế giới, đặc biệt là khi “Đất nước hình chữ S” có rất nhiều lợi thế về công nghệ cũng như các ngành nghề dịch vụ.

Ông Harry Hoàng OAM cho rằng giáo dục, đổi mới sáng tạo cũng được coi là hai trong những mũi nhọn khác của nền kinh tế Việt Nam trong suốt 80 năm qua, và đó là một hướng đi rất đúng đắn. Cùng với việc tập trung vào những mũi nhọn chiến lược của nền kinh tế, việc Việt Nam cải cách và thay đổi địa giới hành chính, chuẩn hóa quốc gia sẽ giúp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Và tất cả những điều trên chứng tỏ Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình trở thành một nền kinh tế lớn, cho quá trình chuyển đổi và vươn mình ra thế giới.

Theo ông, chắc chắn con đường phía trước của đất nước còn nhiều thử thách. Nhưng ông tin tưởng rằng với chính sách đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ thúc đẩy được nền kinh tế tư nhân phát triển.

Chia sẻ về những kỳ vọng về nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, ông Harry Hoàng OAM mong muốn được chứng kiến đất nước có những bước đi khác nhau và đưa ra những lựa chọn đa dạng. Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với mối quan hệ Việt Nam-Australia.

Ông Harry Hoàng OAM cho biết, tại Australia có nhiều quỹ đầu tư rất thành công và họ cũng có những hiểu biết sâu rộng cũng như ấn tượng rất tốt về thị trường Việt Nam. Vì vậy, ông hy vọng sẽ có thêm nhiều quỹ đầu tư ở Australia đến Việt Nam để tham gia vào chuỗi đổi mới sáng tạo cũng như nền kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Đồng thời, ông hy vọng Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến trao đổi giáo dục, công nghệ, văn hóa…, phù hợp với các chiến lược của Việt Nam.

Thanh Tú – Lê Đạt – Văn Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.