TP Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 27/8, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sự kiện nhằm tri ân, gắn kết kiều bào với quê hương, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
50 kiều bào từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tụ họp tại TP Hồ Chí Minh nhân 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình thu hút hơn 50 kiều bào đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng về tụ họp. Các đại biểu đã tham quan, nghe giới thiệu chuỗi triển lãm chuyên đề “Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, “80 năm Ngoại giao Việt Nam” cùng không gian trưng bày tác phẩm văn hóa, nghệ thuật của kiều bào với chủ đề “Việt Nam trong mắt kiều bào” tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh. 

Đây là dịp để cộng đồng người Việt xa xứ ôn lại lịch sử, khám phá những câu chuyện ít được biết đến, đồng thời chia sẻ góc nhìn về quê hương thông qua hội họa, nhiếp ảnh và các hoạt động giao lưu văn hóa.

Tại buổi họp mặt, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh luôn coi kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quý báu cho sự phát triển chung. Trong đó, việc gìn giữ tiếng Việt, phát huy văn hóa và bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với thế hệ trẻ, giúp củng cố mối liên hệ bền chặt với cội nguồn.

Chú thích ảnh
Kiều bào tham quan và nghe thuyết minh các chuyên đề trưng bày tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện cũng cho thấy nguồn lực kiều bào là động lực quan trọng cho phát triển TP Hồ Chí Minh. Trong quý II/2025, lượng kiều hối về thành phố đạt 2,82 tỷ USD, tăng 17% so với quý trước. Thành phố đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics của Đông Nam Á, đồng thời hướng tới xây dựng một đô thị “đáng sống” với đầu tư mạnh cho y tế, giáo dục và thế hệ trẻ.

Hiện có gần 3 triệu kiều bào có liên hệ với TP Hồ Chí Minh, chiếm gần 50% tổng số người Việt xa xứ, trong đó hơn 2,2 triệu đang sinh sống, làm việc tại các trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu thế giới.

Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, Thành phố luôn mở rộng cánh cửa đón nhận sự đóng góp của kiều bào trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư sản xuất, kinh doanh đến nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời nhấn mạnh kiều bào chính là cầu nối quan trọng để Việt Nam hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Bảo tàng TP Hồ Chí Minh trong ngày họp mặt.

Buổi họp mặt không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử mà còn gửi đi thông điệp về sự đoàn kết, hội tụ sức mạnh của cộng đồng người Việt toàn cầu, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường trong thời kỳ hội nhập.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.