Ấn tượng sáng tạo nghệ thuật bằng tái chế vật liệu ‘Trash to Treasure Việt Nam 2024’

Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Nghệ thuật bằng tái chế vật liệu “Trash to Treasure Việt Nam 2024” - do nền tảng hợp tác kết nối kinh doanh, nghệ thuật và văn hóa Đông Nam Á C asean Vietnam tổ chức, vừa cán đích với màn tranh tài của 5 sinh viên xuất sắc nhất đến từ các trường đại học tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tác phẩm tấm thảm hình gấu được làm từ quần áo cũ mang ý nghĩa biểu tượng cho sự bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt của thí sinh Đinh Công Duy giành giải Nhất. Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ các tác động tiêu cực của sản xuất đến môi trường, tác phẩm sáng tạo “Bảo vệ sự cân bằng”, thí sinh Đinh Công Duy đến từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi.

Tác phẩm sử dụng hình ảnh tấm thảm hình gấu trắng được làm từ quần áo cũ mang ý nghĩa biểu tượng cho sự bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Không chỉ đại diện cho loài động vật cần được bảo tồn nguy cấp mà hình ảnh chú gấu trắng cũng chính là lời nhắc nhở về sự mong manh của hệ sinh thái khi phải đối mặt với biến đổi khí hậu và hoạt động tiêu cực của con người.

Ấn tượng không kém là tác phẩm sử dụng chai nhựa tái chế mang tên “Thu mình” của thí sinh Huỳnh Nguyễn Tuấn Bảo đến từ Đại học Duy Tân. Sử dụng hình ảnh loài Tê Tê vàng quý hiếm đang cuộn tròn, tác phẩm mang theo sự nhắc nhở, cảnh báo con người trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh học. Trong khi đó, tác phẩm sử dụng chai nhựa tái chế với mong muốn tạo ra giá trị mới từ rác thải khó phân hủy, góp phần cải thiện môi trường.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao giải Nhất cho thí sinh Đinh Công Duy. Ảnh: BTC

Để có mặt trong vòng chung kết hôm nay, 5 thí sinh xuất sắc này đã trải qua 2 vòng thi gay cấn của cuộc thi “Trash to Treasure Việt Nam 2024” với những tác phẩm sáng tạo độc đáo từ việc tái chế những vật liệu đã qua sử dụng. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện tính thẩm mỹ mà còn mang theo thông điệp mạnh mẽ về ý thức tái chế, góp phần lan tỏa lối sống bền vững trong cộng đồng.

Ba thí sinh đạt giải Khuyến khích của cuộc thi, gồm: Vũ Thị Mai Hoa với tác phẩm “Vẻ đẹp từ rác thải”, Mai Vũ Minh Ngọc cùng tác phẩm “Balo tái chế đựng mèo” và Phạm Tuấn Kiệt với tác phẩm “Tiếng khóc của tự nhiên”.

Nhận xét về chất lượng cuộc thi, bà Trương Uyên Ly, Giám đốc Hanoi Grapevine, thành viên ban giám khảo cuộc thi, chia sẻ: “Các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng khá đồng đều, có tinh thần sáng tạo tươi tắn, hồn nhiên. Các bài thi có ý tưởng rõ ràng và hình thức thể hiện tương đối hiệu quả. Một số thí sinh cần lưu ý hơn nữa về việc sử dụng chất liệu bền vững với môi trường.

Điều tuyệt vời nhất là thí sinh đoạt giải có cơ hội được giới thiệu tác phẩm của mình ở Thái Lan, qua đó sẽ được rèn luyện phẩm chất tự tin, có cơ hội kết nối và học hỏi từ chuyến đi”.

Chú thích ảnh
Bà Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trao giải Nhì cho thí sinh Huỳnh Nguyễn Tuấn Bảo. Ảnh: BTC

Đánh giá cao về tính cạnh tranh của cuộc thi năm nay, giám khảo Phạm Ngọc Hà Ninh, đại diện tại Việt Nam của chương trình C asean Artist Residency,, cho biết: “So với năm ngoái, Ban Tổ Chức đã có chút thay đổi về thể thức và cách chấm giải. Tôi đánh giá những thay đổi này giúp đầu bài thú vị và thử thách hơn cho các thí sinh, đồng thời cũng tạo điều kiện cho nhiều ý tưởng hay về chủ đề phát triển bền vững có cơ hội được hình thành trong các tác phẩm dự thi. Ban giám khảo đều rất vui mừng vì chất lượng hoàn thiện tỉ mỉ và nhiều ý tưởng có tính sáng tạo bất ngờ, ứng đối với chủ đề “Đa dạng sinh học” năm nay.

Các bài dự thi trong cả hai vòng đều có tính cạnh tranh rất cao, với điểm số một số bài chỉ hơn kém nhau gần như không đáng kể. Những trao đổi giữa chúng tôi đã diễn ra rất “gay cấn” ở những trường hợp này. Tuy vậy, chúng tôi đều thống nhất và tin tưởng hoàn toàn vào quyết định cuối cùng. Chúng tôi cũng đã chia sẻ những cân nhắc của mình công khai cho các thí sinh, với hi vọng điều này sẽ thể hiện được sự trân trọng của chúng tôi đối với tác phẩm của các bạn, và động viên các bạn tiếp tục sáng tạo.”

Chú thích ảnh
Các thí sinh cùng Ban giám khảo và Ban tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Trash to Treasure Việt Nam 2024. Ảnh: BTC

Đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Hải Sơn - Trưởng đại diện C asean tại Việt Nam cho biết: “Bằng các tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo của cuộc thi Trash to Treasure Việt Nam 2024 - Chủ đề Đa dạng sinh học, C asean Vietnam mong rằng có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, khuyến khích những thay đổi về hành vi để cân bằng môi trường, tạo ra "khó báu từ vật liệu tái chế".

“Trash to Treasure” là cuộc thi được tổ chức nhiều năm tại Thái Lan, và được C asean Vietnam phát động với phiên bản Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2023 với mong muốn tạo ra giá trị từ rác thải hằng ngày để hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và tái sử dụng, từ đó cùng nhau tạo ra nhận thức, sự hiểu biết và truyền cảm hứng cho việc thay đổi hành vi trong tương lai.

“Trash to Treasure Việt Nam 2024” với chủ đề Đa dạng sinh học, cuộc thi là sân chơi dành cho những nhà sáng tạo trẻ trong khuôn khổ nghệ thuật nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững thế giới tương lai bằng việc tái chế từ những vật liệu thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

5 tác phẩm ấn tượng nhất của 5 thí sinh có mặt tại trong vòng chung kết tại Việt Nam sẽ được trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm SX2024 tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 27/9 đến 6/10.
Minh Tuệ/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.