Ấn tượng chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã phối hợp với Hội Hữu nghị Nhật - Việt Sakai và chính quyền địa phương vừa tổ chức thành công chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Vượt thời gian, nối tình hữu nghị, hướng tới tương lai” tại thành phố Sakai, tỉnh Osaka.

Đây là một trong các hoạt động tại Nhật Bản kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi hòa nhạc có Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takei Shunsuke, Thị trưởng thành phố Sakai Nagafumi Hideki, lãnh đạo các hội hữu nghị, đại diện tổng lãnh sự các nước tại khu vực Kansai như Ấn Độ, Philippines, Nga… và gần 1.500 khán giả yêu âm nhạc tại Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu hoan nghênh hai bên đã nỗ lực tổ chức sự kiện hòa nhạc mang ý nghĩa đặc biệt này và bày tỏ cảm ơn sự tham gia của nhạc trưởng Honna Tetsuji - người đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam - và nghệ sĩ violon nổi tiếng Bùi Công Duy cùng các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Osaka.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá buổi hòa nhạc lần này cùng hàng loạt các hoạt động văn hóa khác được tổ chức tại cả hai nước trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, gắn kết giữa hai dân tộc, là nền tảng xây dựng quan hệ bền chặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hòa nhạc. Ảnh: TTXVN phát

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takei Shunsuke chúc mừng thành công của sự kiện đầu tiên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại khu vực, đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Ông nhấn mạnh Nhật Bản và Việt Nam có sự đồng lòng từ lãnh đạo cấp cao đến người dân về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị song phương. 

Quốc vụ khanh cho rằng năm 2023 là thời điểm đặc biệt để hai bên cùng tổng kết lại những thành quả của 50 năm quan hệ đã qua và cùng nhất trí nỗ lực phấn đấu cho quan hệ tốt đẹp hơn nữa trong 50 năm tiếp theo.

Trước đó, trong thời gian thăm Nhật Bản, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã chào xã giao Thị trưởng thành phố Sakai, tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai, Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai và gặp gỡ đại diện các hội người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực như Hội Người Việt Nam tại vùng Kansai, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Osaka, Hiệp hội Thương mại Việt Nam-Nhật Bản.

Đức Thịnh – Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.