An Phú Shop Villa – Dự án đáng sống phía Tây Hà Nội

Trong bối cảnh bất động sản phía Tây Hà Nội phát triển vượt bậc, các dự án được quy hoạch bài bản, đồng bộ, nằm trong quần thể khu đô thị sinh thái xanh sẽ là lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
An Phú Shop Villa – Dự án đáng sống phía Tây Hà Nội ảnh 1

Khu biệt thự thương mại An Phú Shop Villa nằm tại trung tâm KĐT mới Dương Nội, Hà Đông

Tại khu vực được coi là “trung tâm mới” - đường Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương kéo dài đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với loạt dự án khủng KĐT Dương Nội, KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco…  Trong đó, không thể không kể đến khu biệt thự thương mại An Phú Shop Villa thuộc KĐT mới Dương Nội, Hà Đông vừa được Tập đoàn Nam Cường ra mắt mới đây. Đây là dự án biệt thự thương mại kết hợp ưu việt giữa kinh doanh và sinh sống tại một môi trường sinh thái xanh an lành.Biệt thự tích hợp không gian sống cao cấp cho gia đình ở những tầng trên, không gian kinh doanh năng động ở tầng 1 với khoảng sân vườn rộng thoáng, tầng sinh hoạt có lối đi riêng với khu vực kinh doanh vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Với vị trí tại tâm điểm trên trục đường huyết mạch dẫn về trung tâm thành phố, cách khu Trung Hòa – Nhân Chính chỉ khoảng 5 km, An Phú Shop Villa mang đến giải pháp hoàn hảo cho cuộc sống hiện đại, vừa đảm bảo cuộc sống trong lành với môi trường xanh mát, vừa đảm bảo tất cả các tiện ích đẳng cấp trong tầm tay.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Quản lý dự án: 0943 66 91 91
PV

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.