Triệu tập 42 đối tượng liên quan đến vụ 'hỗn chiến' trên Quốc lộ 32

Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cho biết đã phối hợp xác minh, triệu tập 42 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên Quốc lộ 32.

Chú thích ảnh
Các đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ hốn chiến. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ việc 2 nhóm nam thanh niên sử dụng tuýp sắt, dao phóng lợn, chai thủy tinh, pháo nổ và súng tự chế hỗn chiến trên Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Thọ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội), ngày 30/8, Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ, Công an xã Thọ Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh, triệu tập 42 đối tượng có nghi vấn liên quan đến vụ việc và thu giữ các vật chứng gồm: 9 tuýp sắt dài từ khoảng 1,4m đến 2,5m; 2 dao phóng lợn dài 2,5m một đầu gắn dao nhọn; 1 khẩu súng tự chế.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên đều ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây của Hứa Gia Tuấn (sinh năm 2004) và Nguyễn Duy Tú (sinh năm 2006) với một nhóm thanh niên của Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2005, ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây), nên Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 2004, ở xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ), là bạn của Hứa Gia Tuấn đã nhắn tin lên nhóm chat Messenger để rủ mọi người trong nhóm đi đánh nhau ở khu vực xã Thọ Lộc tối 27/8.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 27/8, Nguyễn Văn Hợp, Vũ Thanh Tùng (sinh năm 2005), Trần Tuấn Dương (sinh năm 2006), Đặng Trần Lực (sinh năm 2006), Ngô Hoàng Anh (sinh năm 2005), Nguyễn Văn Tài (sinh năm 2007), Lê Chí Công (sinh năm 2005), Phan Đăng Xuyên (sinh năm 2006), Nguyễn Khắc Vinh (sinh năm 2006), Nguyễn Thái Dương (sinh năm 2005), Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2005), Phan Ngọc Tâm (sinh năm 2005), Nguyễn Đăng Trường (sinh năm 2006), Nguyễn Đăng Sơn (sinh năm 2006), Đỗ Việt Bắc (sinh năm 2006), Nguyễn Duy Thắng (sinh năm 2006), Lê Hoàng Việt Anh (sinh năm 2004), đều ở huyện Phúc Thọ cùng Lê Văn Ninh (sinh năm 2004) và Lê Minh Đức (sinh năm 2006) cùng ở huyện Đan Phượng và một số nam thanh niên khác (chưa xác định được danh tính) mang theo tuýp sắt, dao phóng lợn để đánh nhau.

Riêng Nguyễn Văn Tài chuẩn bị mang theo cả pháo nổ và Lê Hoàng Việt Anh đem theo súng hơi tự chế. Cả nhóm đi xe máy đèo nhau, cầm theo hung khí đi qua địa bàn xã Vong Xuyên, thị trấn Phúc Thọ. Khi cả nhóm đi đến khu vực trường Trung học phổ thông Phúc Thọ thì có thêm Trần Cát Tùng (sinh năm 2004, ở thị trấn Phúc Thọ), Nguyễn Công Hân (sinh năm 2004, ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) và một số nam thanh niên khác gia nhập hội để cùng đi đánh nhau. Khi qua ngã tư Gạch về phía xã Trạch Mỹ Lộc, các đối tượng phát hiện trước cửa kho nhà anh Nguyễn Văn T. để nhiều két đựng vỏ chai thủy tinh nên đã xuống lấy khoảng 6 - 8 két vỏ chai mang theo rồi chia nhau cầm làm hung khí đánh nhau và cả nhóm quay lại đi ra đường Quốc lộ 32 đi về hướng thị xã Sơn Tây.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả nhóm vừa đi qua cổng chào huyện Phúc Thọ thuộc địa phận xã Thọ Lộc thì gặp nhóm của Nguyễn Văn Đạt, trong đó có Lê Tiến Hùng (sinh năm 2005), Trương Mạnh Hùng (sinh năm 2004), Trần Nguyên Trung (sinh năm 2005), Phùng Nhật Anh (sinh năm 2004), Man Văn Bằng (sinh năm 2005) và Bùi Tiến Đạt, Hoàng Đức Mạnh, Lê Thanh Hoàng, Phùng Quang Khánh, Nguyễn Hải Long, Bùi Đức Anh, Lê Thanh Hoàng, Trường Văn Tâm đều sinh năm 2006, cùng ở thị xã Sơn Tây. Do đã có mâu thuẫn, hẹn đánh nhau từ trước nên vừa chạm mặt nhau, hai nhóm liền tràn ra đường hô hét, chửi bới, ném chai thủy, dùng tuýp, phóng lợn, súng tự chế… đuổi đánh nhau trên đường. Bị yếu thế, nhóm của Hợp bỏ chạy và sau đó nhóm của Đạt cũng bỏ về. 

Theo cơ quan Công an, hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân quanh khu vực; làm mất trật tự an toàn giao thông, cản trở việc lưu thông của người và phương tiện đi đường. Ngoài ra, vụ hỗn chiến còn gây hậu quả là nhiều người bị thương, trong đó có một đối tượng bị chấn thương sọ não đang phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 105 (Bộ Quốc phòng).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Bắt 9 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại Lăng Cô
Bắt 9 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại Lăng Cô

Ngày 3/7, theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này đang tiến hành thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc 2 nhóm thanh niên (đều trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hỗn chiến khiến 5 người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN