Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế rủi ro tai nạn, giúp người dân an tâm trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông
Những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương và các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới để siết chặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đặc biệt, các lực lượng tập trung kiểm tra kỹ lưỡng việc bảo dưỡng phương tiện cũng như tình trạng sử dụng chất kích thích của tài xế xe tải, container và xe chở công nhân trở lại làm việc sau Tết. Đây là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn, đảm bảo hành trình an toàn cho tất cả mọi người.
Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là một trong những địa phương có mật độ công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết cao. Tại khu vực ra vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Bando Vina thuộc xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Châu Thành, Công an xã Thanh Điền và Trung tâm Đăng kiểm đã tiến hành kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, ma túy đối với toàn bộ tài xế cũng như đảm bảo công tác bảo dưỡng xe ô tô chở công nhân. Quá trình kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm, các tài xế đều nhận thức được những tác hại khôn lường của chất kích thích cũng như vấn đề mất an toàn phương tiện.
Sau kỳ nghỉ Tết, tài xế Đỗ Văn Hải (48 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) lại tất bật với công việc. Mỗi ngày, ông Hải đều đưa đón từ 35 - 40 công nhân trên mỗi chuyến xe đến công ty. Với ông, tính mạng con người luôn là ưu tiên hàng đầu. Ông Hải khẳng định, việc tài xế sử dụng các loại chất kích thích như rượu, bia, ma túy sẽ có nguy cơ mất kiểm soát, rất dễ gây tai nạn nguy hiểm chết người cho người đi đường và toàn bộ người ngồi trên xe.
“Là một tài xế, tôi luôn luôn đặt trách nhiệm lên cao nhất khi chở anh em công nhân trên xe mình. Họ đã tin tưởng mình, giao cả tính mạng cho mình đưa rước từ nơi làm và nơi về thì mình càng phải làm việc bằng cả trái tim sao cho xứng đáng”, ông Hải nhấn mạnh.
Với tài xế kỳ cựu Ngô Thành Lập (62 tuổi), bảo dưỡng phương tiện không chỉ là công việc mà còn là nguyên tắc sống còn của mỗi người cầm lái. Ông cho rằng, một chiếc xe trong tình trạng tốt sẽ giúp giảm thiểu tối đa những sự cố bất ngờ, đảm bảo an toàn cho cả tài xế lẫn hành khách.
Thể hiện lòng tâm huyết với nghề, ông Lập chia sẻ: “Cánh tài xế chúng tôi luôn nhắc nhở nhau tuyệt đối không sử dụng chất cấm. Một khi đã dính vào, không chỉ mất kiểm soát bản thân mà còn không làm chủ được tay lái và hậu quả có thể là những vụ tai nạn đau lòng".
Trên quốc lộ 22B, đoạn qua địa phận huyện Châu Thành, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hàng loạt tài xế xe container vận chuyển hàng hóa, tuy nhiên, không ghi nhận trường hợp vi phạm.
Sau hành trình dài từ Đồng Nai đến Tây Ninh để nhận hàng và vận chuyển về cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), tài xế xe container Nguyễn Thanh Hải (ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ rằng, để đảm bảo an toàn giao thông, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo anh Hải, việc đi đúng làn đường, giữ tốc độ cho phép, dừng đèn đỏ đúng vạch là nguyên tắc không thể bỏ qua. Đặc biệt, anh luôn tuân thủ quy định không lái xe liên tục quá 4 giờ và đảm bảo tổng thời gian làm việc trong ngày không vượt quá 10 giờ, nhằm duy trì sự tỉnh táo và an toàn trên mỗi chuyến hành trình.
Tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông
Thiếu tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau Tết Nguyên đán, khi người lao động trở lại làm việc và học sinh quay lại trường học, mật độ phương tiện tham gia giao thông gia tăng đáng kể, kéo theo nguy cơ tai nạn giao thông tiềm ẩn. Nhằm siết chặt an toàn trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Tây Ninh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra ngẫu nhiên, tập trung vào tài xế xe chở công nhân, xe khách, xe tải và xe container.
“Chúng tôi kiểm tra ngẫu nhiên, toàn diện từ giấy tờ, nồng độ cồn, ma túy đến tình trạng phương tiện nhằm ngăn chặn các trường hợp vi phạm, đồng thời răn đe những tài xế có ý định trốn tránh quy định. Việc này không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên đường”, Thiếu tá Cao Thanh Vũ nhấn mạnh.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, tháng 1/2025, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm so với tháng liền kề và cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên số người chết do tai nạn còn cao. Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 16 người bị thương. So với tháng 12/2024, giảm 8 vụ, giảm 11 người chết, giảm 1 người bị thương. Riêng 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1 đến ngày 2/2), toàn tỉnh xảy ra 6 vụ, làm 4 người chết, 4 người bị thương (giảm 13 vụ so với thời điểm năm 2024).
Cũng theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu do lỗi không chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định, không nhường đường, dừng đỗ không đảm bảo an toàn và vượt đèn đỏ… Đặc biệt, có 3 vụ tai nạn có liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia gây ra làm 1 người chết, 3 người bị thương.
Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trên địa bàn tỉnh, theo Thượng tá Huỳnh Văn Tạo, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp Công an các địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn được phân công.
Qua đó, các lực lượng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, tập trung xử lý mạnh, quyết liệt các vi phạm theo chuyên đề (nồng độ cồn, tốc độ, tránh vượt không đảm bảo an toàn, đặc biệt không để tái diễn tình trạng xe chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới thành, thùng xe…). Đặc biệt, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.