Nhiều vụ tàu cá gặp sự cố trên biển được cứu hộ kịp thời

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 6 giờ ngày 10/3, tại khu vực phao số 3, lạch Cửa Hội, tỉnh Nghệ An, cách bờ Cửa Hội khoảng 1.000 m, tàu cá NA 91286TS bị nổ bình ga, hỏng máy, sóng đánh trôi dạt vào bãi cạn có nguy cơ chìm. Vụ nổ làm 6 ngư dân bị thương nặng.

Chú thích ảnh
Các nạn nhân trong vụ nổ bị bỏng nặng và đa chấn thương. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An điều tàu BP 06.19.01 cùng 15 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng ra hiện trường phối hợp với tàu cá NA 00009 TS đang hoạt động gần đó tiếp cận, tổ chức sơ cứu 6 ngư dân và lai kéo tàu về bờ, chuyển các nạn nhân vào bệnh viên cấp cứu.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 9/3, tại toạ độ 18052 phút Bắc ('N)-106044 phút Đông ('E), cách Đông Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 56 hải lý; tàu cá NĐ 92116 TS có 5 ngư dân bị hỏng máy, neo đậu tại chỗ; lúc 1 giờ ngày 10/3, tại toạ độ 19002 phút Bắc ('N)-107009 phút Đông ('E), cách phía Đông Đông Bắc Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 80 hải lý; tàu cá NA 97768 TS/16, bị hỏng bánh lái, neo đậu tại chỗ. Hiện tại khu vực tàu bị nạn gió cấp 7-8. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu đi cứu nạn 2 tàu cá trên.

Tàu cá TH 90211 TS với 8 ngư dân bị hỏng chân vịt từ ngày 8/3, cách phía Đông Đông Nam Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 110 hải lý và cách phía Đông Đông Bắc Hòn La, tỉnh Quảng Bình khoảng 70 hải lý. Lúc 3 giờ ngày 10/3, tàu bị nạn đã được tàu cá TH 90330 TS lai dắt vào cảng Sông Danh, tỉnh Quảng Bình an toàn.

Trong một diễn biến khác, vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 9/3, tàu PENYUAN (quốc tịch Malaysia) có 1 nạn nhân bị điện giật, tim và hơi thở yếu, cách phía Đông Bắc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 60 hải lý. Nhận được tín hiệu cấp cứu, hồi 21 giờ 15 phút cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 27-01 từ cảng Nha Trang đi cứu nạn, đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận tàu PENYUAN; lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 27-01. Lúc 00 giờ 50 phút ngày 10/3, tàu SAR 27-01 đã đưa nạn nhân về đến cảng Nha Trang, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Thắng Trung (TTXVN)
Kịp thời cứu hộ 15 ngư dân gặp nạn trên biển
Kịp thời cứu hộ 15 ngư dân gặp nạn trên biển

Theo Văn phòng Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 6 giờ ngày 6/3, tại toạ độ 16050 phút Bắc ('N) - 108011 phút Đông ('E), cách phía Đông Đông Bắc cửa Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 37 hải lý; tàu cá TT-Huế 99996 TS với 10 ngư dân bị hỏng hộp số; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ kéo tàu về bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN