Hai nghi phạm sát hại bác sĩ ở Bình Dương đã ra đầu thú

Chiều 7/5, hai nghi phạm sát hại bác sĩ ở Bình Dương đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội sau khi được lực lượng chức năng vận động.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đối tượng được trích xuất từ camera của người dân. Ảnh: TTXVN phát

Nghi phạm Nguyễn Hữu Thủy (sinh năm 1992) là đối tượng đâm chính và đồng phạm Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1991), cùng quê Nghệ An, tạm trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương. Do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Đông và Thủy rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào tối 4/5, bác sĩ Phạm Văn Tài, làm nghề bán thuốc tây tại khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An rời tiệm thuốc để qua quán bida đối diện ngồi chơi. Trong lúc ngồi tại quán bida, anh phát hiện có một đối tượng đang bẻ khóa chiếc xe máy hiệu Exciter của mình dựng trước cửa tiệm nên chạy về giằng co với đối tượng. Lúc này, đối tượng cầm hung khí đâm anh Tài ngay trước mặt con gái anh rồi nhanh chóng bỏ trốn. Anh Tài được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm, vận động đối tượng và thông báo mức thưởng lên đến 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin chính xác về đối tượng.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ các nghi phạm điều tra vụ việc.

Huyền Trang (TTXVN)
Treo thưởng 100 triệu đồng để truy tìm kẻ trộm sát hại bác sĩ Phạm Văn Tài
Treo thưởng 100 triệu đồng để truy tìm kẻ trộm sát hại bác sĩ Phạm Văn Tài

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phát thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ kẻ trộm sát hại bác sĩ nha khoa Phạm Văn Tài (33 tuổi, trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An) và treo thưởng 100 triệu cho cá nhân cung cấp thông tin chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN