Ăn nhậu cả đêm, gây rối rồi về chém cả bà nội lẫn mẹ đẻ

Trung tá Hứa Minh Đình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm và trật tự xã hội - Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1995, ở thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) là hung thủ đã sát hại 2 người vào lúc 1 giờ ngày 2/5.

Đối tượng Nguyễn Văn Tân tại Cơ quan Điều tra về tội phạm và trật tự xã hội - Công tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra về tội phạm và trật tự xã hội, Công tỉnh Ninh Thuận, trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 1/5, Nguyễn Văn Tân cùng với hai em trai tên là Gạch và Sắt ăn nhậu tại nhà. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hai em của Tân vào tỉnh Bình Dương đi làm thuê. Tân ở nhà,  sau đó ra đường chặn xe, gây rối. Thấy vậy, người dân cùng lực lượng công an xã đã đưa Tân về nhà, đề nghị gia đình quản lý.

Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ ngày 2/5, nghe tiếng kêu lớn từ nhà Tân, hàng xóm vội vã chạy đến, cạy cửa thì phát hiện Tân đang cầm hung khí chém vào người bà Nguyễn Thị Phường (sinh năm 1972, là mẹ của Tân) và bà Nguyễn Thị Trẹt (sinh năm 1937, bà nội của Tân); những người hàng xóm đã lập tức báo công an địa phương. Khi lực lượng công an đến, bà Phường và bà Trẹt đã tử vong.

Đến 5 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Điều tra đã bắt được Tân khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực nghĩa trang Núi Ngỗng. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Tân có biểu hiện của bệnh tâm thần, thường đi gây rối, quậy phá.

Công Thử (TTXVN)
Không vay được tiền, kẻ 'máu lạnh' ra tay giết người, đốt xác
Không vay được tiền, kẻ 'máu lạnh' ra tay giết người, đốt xác

Liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 9/4 tại địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), chiều 27/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả điều tra về vụ án này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN