An Giang: Thông qua nghị quyết phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030

Ngày 19/4, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 để nghiên cứu, thảo luận, xem xét các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác nhân sự.
Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. 

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang đối với ông Lê Tuấn Khanh (do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết thôi việc theo nguyện vọng); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Hồng Yến (do thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tách chức danh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ); bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Các đại biểu đã biểu quyết, thông qua 11 nghị quyết quan trọng về công tác nhân sự, lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Quy định mức thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn...

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang. 

Theo Nghị quyết phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, dự báo quy mô dân số tỉnh đến năm 2025 đạt 1.920.000 người, đến năm 2030 đạt 1.945.000 người; ước tính tỷ lệ tăng dân số giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 là dưới 0,9%/năm. Như vậy, trong giai đoạn 2021 - 2025, An Giang cần phát triển mới 5,38 triệu m2 sàn nhà; giai đoạn 2026 - 2030 phát triển mới 6,47 triệu m2 sàn nhà ở. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,0 m2 sàn/người; giai đoạn 2026 - 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 26,1 m2 sàn/người,

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu, sau Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.