An Giang thi hành kỷ luật Đảng 4 cán bộ, đảng viên ở TP Long Xuyên, Châu Đốc

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang tiến hành Kỳ họp thứ 31 xem xét, kết luận xử lý một số vụ việc liên quan đến công tác xử lý cán bộ vi phạm.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với 4 cán bộ, đảng viên ở thành phố Long Xuyên và Châu Đốc do có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông La Tuấn Minh, Thành ủy viên, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố Châu Đốc. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Châu Đốc, ông La Tuấn Minh thiếu trách nhiệm, tham mưu cho UBND thành phố Châu Đốc cấp phép xây dựng 3 công trình chưa đúng quy định, cấp 10 giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Núi Sam sai mật độ xây dựng; không phối hợp kiểm tra việc xây dựng trên địa bàn thành phố dẫn đến công trình xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép, vi phạm quy định về an toàn lao động... Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông La Tuấn Minh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Châu Đốc. Theo kết luận Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015, ông Sơn thiếu trách nhiệm, không ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai thuộc phạm vi phụ trách, để xảy ra việc xây dựng nhà trái phép trên đất công, đất nông nghiệp; làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và tài chính. Với các vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Vĩnh Thạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên. Ông Phạm Vĩnh Thạo thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, có quan hệ nam nữ không trong sáng; thực hiện không đúng quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Vĩnh Thạo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đối với bà Lê Thị Hoàng Hoa, đảng viên Chi bộ Quân sự phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Bà Lê Thị Hoàng Hoa thiếu tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ nam nữ không trong sáng với người đang có vợ. Qua trình kiểm tra, bà Hoa vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng liên tục 6 tháng. Với các sai phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng đối với bà Lê Thị Hoàng Hoa.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.