An Giang: Nguy cơ sạt lở bờ sông trên cồn Phó Ba

Tối 11/10, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp cùng thành phố Long Xuyên rà soát, theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại do sạt lở đất bờ sông trên cồn Phó Ba, xã Mỹ Hòa Hưng.
Chú thích ảnh
Vị trí sạt lở ở cồn Phó Ba, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát  

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 10/10/2022, khu vực cồn Phó Ba thuộc tổ 4, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, xảy ra sạt lở đất bờ sông. Qua khảo sát thực tế, vết sạt lở có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 1m, làm ảnh hưởng 50m đường giao thông khu vực cồn Phó Ba.

Theo đánh giá, khu vực cồn Phó Ba có nguy cơ sẽ bị sạt lở đường giao thông thêm khoảng 400m. Vụ sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến 8 hộ dân, với 24 nhân khẩu, trong đó có 2 người già và 4 trẻ em.

Theo ông Lương Huy Khanh, nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định do đất bờ sông có độ dốc thẳng đứng, dòng chảy áp sát bờ, tạo thành lạch sâu và hàm ếch; kết hợp mưa dầm thời gian gần đây, làm cho đất mềm yếu, gây sạt lở. Thành phố Long Xuyên đang khảo sát, đánh giá thiệt hại và xác định kinh phí khắc phục sạt lở. Địa phương giăng dây, lắp đặt biển báo sạt lở, thông tin đến người dân trong khu vực và triển khai các biện pháp ngăn nguy cơ tiếp tục sạt lở khu vực cồn Phó Ba.

Chú thích ảnh
Sạt lở lấn khoảng 1m vào đường giao thông trên cồn Phó Ba. Ảnh: TTXVN phát

Trong ngày 10 - 11/10, thành phố Long Xuyên đã tích cực hỗ trợ các hộ dân trong khu vực sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực 24/24h để nắm bắt tình hình tại khu vực sạt lở, có biện pháp ứng phó kịp thời.

Hiện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang đã đề nghị Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh sớm khảo sát, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở theo quy định.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.