An Giang: Liên tiếp xảy ra sạt lở tại TP Long Xuyên và huyện Châu Phú

Chiều 21/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú vừa xảy ra hai vụ sạt lở kéo dài 155 m, khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Sạt lở khiến giao thông qua tuyến đê Bắc Cây Dương (ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú) bị chia cắt.

Khoảng 7 giờ ngày 21/7, tuyến đê Bắc Cây Dương, tại khu vực tổ 30, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú đã xảy ra sạt lở, sụt, lún mặt đường kéo dài khoảng 110 m, ăn sâu từ phía bờ kênh vào mặt đường khoảng 8 - 10 m, có nơi ăn sâu vào 1/3 nhà dân. Qua thống kê, 14 hộ dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có 4 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  

Vào khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 20/7, khu vực bờ sông rạch Cái Sắn, thuộc khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, xảy ra hiện tượng nứt đường, có nguy cơ sạt lở cao. Đến 22 giờ cùng ngày, đoạn đường này đã sạt lở với chiều dài 45 m, sâu 5 m, rộng 4,5 m khiến 4 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân xảy ra sạt lở tại tuyến đê Bắc Cây Dương bước đầu được xác định là do nền đê và đường yếu, phương tiện giao thông thủy, bộ nhiều, tải trọng lớn, gây tác động lên đê kết hợp tác động dòng chảy và dòng thấm do mưa, gây sạt lở. Sạt lở rạch Cái Sắn là do khu vực nằm trên cua cong, tác động của dòng chảy, nhiều phương tiện thủy lưu thông, quay đầu, làm dòng nước tác động mạnh vào phía bờ An Giang gây xói bờ, dẫn đến sạt lở.

Hai vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, tuy nhiên sạt lở tuyến đê Bắc Cây Dương gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, khiến 14 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 4 căn mái hiên nhà bị sụt, lún từ 0,1 m đến 0,3 m. Sạt lở rạch Cái Sắn làm hai căn nhà rơi hoàn toàn xuống sông, hệ thống giao thông bị chia cắt.

Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết: Sau khi xảy ra sạt lở, UBND tỉnh An Giang cùng các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Long Xuyên, huyện Châu Phú đã tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất phương hướng xử lý và thực hiện một số biện pháp khắc phục, ngăn nguy cơ tiếp tục sạt lở tuyến đê Bắc Cây Dương và khu vực bờ sông rạch Cái Sắn.

Thành phố Long Xuyên, huyện Châu Phú đã vận động hộ dân lân cận có nguy cơ sạt lở di dời tài sản, vật dụng gia đình để đảm bảo an toàn; căng dây cảnh báo sạt lở, lắp đặt biển báo tạm, bố trí lực lượng trực, đồng thời tiếp tục theo dõi để cảnh báo cho người dân biết không đi vào khu vực này. 

Đối với hai khu vực bị sạt lở trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đang tiến hành quan trắc lòng sông để đánh giá diễn biến sạt lở, từ đó có phương án xử lý thích hợp.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.