An Giang: Liên tiếp phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Sáng 27/3, Tổ công liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này liên tiếp phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa mang nhãn mác nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm đếm số khăn ướt xuất xứ nước ngoài không hóa đơn, chứng từ được vận chuyển trên xe tải biển kiểm soát 67C-043.67 tại khu vực khóm Hoà Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 26/3, tại khu vực khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-043.67 do Nguyễn Phước Hoàng (sinh năm 1981, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe chở 34.350 bịch khăn ướt xuất xứ nước ngoài.

Tiếp đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/3, cũng tại khu vực khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-044.49 do tài xế Lê Quốc Kha (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, trên xe chở 3.520 chai sữa tắm có nhãn hiệu chữ nước ngoài.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm đếm số sữa tắm không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên xe tải biển kiểm soát 67C-044.49 tại khu vực khóm Hoà Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 tài xế đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.

Làm việc với Cơ quan Công an, bước đầu 2 tài xế khai nhận: Vận chuyển thuê số hàng hóa nói trên từ Thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang). Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh kiểm tra phát hiện.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa không hóa đơn, chứng từ được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát 51G - 555.60 tại khu vực khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (An Giang). Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, chiều 25/3, tại khu vực khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên (An Giang), Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cũng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51G - 555.60 do Hà Minh Hạnh (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều khiển, trên xe chở 4.800 chai dầu gió các loại, 2.400 miếng dán giảm đau hạ sốt, 120 hộp kem sâm và 24 chai lăn khử mùi không có hóa hóa đơn, chứng từ cùng nhiều thùng carton bị bỏ lại bên vệ đường (không ai thừa nhận là chủ sỡ hữu), bên trong có chứa trên 4.000 sản phẩm dầu gió, nước hoa, xà bông, bàn chải đánh răng… nhãn mác nước ngoài, nghi vấn hàng hoá nhập lậu.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao các vụ việc nói trên cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.