An Giang: Cho ý kiến các văn bản trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Ngày 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chú thích ảnh
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến các dự thảo văn bản trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trình bày tờ trình Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Theo đó, qua nhiều lần tổ chức họp lấy ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đề xuất chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, khát vọng phát triển, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt lợi thế, tiềm năng và xu thế thời đại, tạo động lực mới để phát triển nhanh và bền vững”.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Văn Nưng cho biết: An Giang có 8 trong số14 tiêu chí đạt và vượt nghị quyết đã đề ra; kinh tế tăng trưởng qua từng năm, phù hợp với nguồn lực của địa phương; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người tăng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy hoạt động ngày càng hiệu quả.

Qua nghiên cứu ý kiến góp ý của các chuyên gia, các dữ liệu về cơ sở tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, dư địa tăng trưởng trên từng lĩnh vực và lợi thế so sánh với các tỉnh, thành trong vùng và cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đề xuất mô hình phát triển trong nhiệm kỳ tới là: nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển; tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành, nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI xác định trong giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm là 7%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 176 nghìn tỷ đồng... Ba khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới là: đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp và nâng cao giá trị các mặt hàng chủ lực. 

Tại Hội nghị, đại diện Tiểu ban Văn kiện đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh An Giang; thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Đề án nhân sự và Tờ trình phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận góp ý bố cục của báo cáo chính trị, đánh giá kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025….

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đánh giá khách quan, toàn diện đối với sự phát triển địa phương và sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang lưu ý, An Giang là tỉnh kém phát triển, do đó cần đặt ra chỉ tiêu phát triển nhanh. Muốn đưa An Giang phát triển nhanh thì cần chọn các tiêu chí vừa sức và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Bà Võ Thị Ánh Xuân yêu Tiểu ban Văn kiện Đại hội nghiên cứu, đưa vào nhận định những điểm sáng, những kết quả mới đạt được của cả hệ thống chính trị thời gian qua để tính toán, tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.