An Giang cần tận dụng thế mạnh, phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững

Ngày 5/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và lắng nghe, giải đáp kiến nghị của cử tri.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng, cử tri ở 7 xã, phường, thị trấn của hai huyện đánh giá cao kết quả và nội dung của chương trình kỳ họp; đồng thời gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng những kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực đông đảo người dân quan tâm. Đặc biệt, cử tri bày tỏ đồng tình với các chủ trương quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh tế, tạo việc làm, ổn định đời sống nhân dân…

Cử tri còn phản ánh nhiều vấn đề như: giá cả nông sản còn bấp bệnh, thiếu đầu ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; vấn đề phòng, chống, sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long; hạ tầng giao thông tuyến Quốc lộ 91 đi qua địa bàn tỉnh xuống cấp, thiếu đồng bộ; một số công trình trọng điểm của tỉnh trong đó có tuyến đường tránh thành phố Long Xuyên chậm tiến độ,…

Qua đó, cử tri kiến nghị Chính phủ cần sớm có giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản cho nông dân một cách căn cơ và lâu dài để họ có thể làm giàu từ chính đồng ruộng của mình và gia đình. Nhiều ý kiến đề xuất cần đầu tư nhiều hơn cho các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, vừa chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên; quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho cán bộ dân số ở cấp cơ sở...

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Châu Thành phát biểu ý kiến. 

Cử tri Phó Văn Nghệ (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) bày tỏ vui mừng vì Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) vừa khởi công, tương lai sẽ kết nối trục ngang vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại nhiều dư địa phát triển kinh tế, thu hút đầu tư cho cả vùng. Cử tri kiến nghị tỉnh An Giang cần thanh thủ các nguồn lực để đầu tư hệ thông giao thông đồng bộ, liên hoàn, nhất là các tuyến giao thông trục ngang kết nối với tuyến cao tốc để tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế trong mở rộng không gian, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ khi Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) được đưa vào sử dụng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, cử tri đã đề cập đến những vấn đề quốc kế dân sinh, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, phù hợp với những nội dung đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giám sát trong thời gian tới; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri và sẽ có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và biểu dương những kết quả tỉnh An Giang, hai huyện Thoại Sơn và Châu Thành đã đạt được, nhất là sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp cùng chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19; nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục suy nghĩ, tận dụng thế mạnh sẵn có để phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, thu nhập của người nông dân được nâng lên; qua đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.