Ấn Độ yêu cầu người cách ly tại nhà gửi ảnh selfie mỗi giờ để kiểm tra vị trí

Cơ quan Giáo dục Y tế bang Karnataka (Ấn Độ) đã áp dụng một cách thức độc đáo giúp chính quyền địa phương kiểm soát người đang thực hiện cách ly tại gia.
Chú thích ảnh
Người dân bang Karnataka (Ấn Độ) phải gửi ảnh selfie theo giờ để theo dõi cách ly. Ảnh minh họa: Outlookindia

Dẫn thông cáo báo chí của Cơ quan Giáo dục Y tế Karnataka, báo Ấn Độ Economic Times đưa tin những người nghi nhiễm và bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đang thực hiện cách ly tại nhà sẽ phải gửi ảnh selfie lên ứng dụng Quarantine Watch (tạm dịch là “Giám sát cách ly”). Đây là một ứng dụng mà chính quyền Karrnataka tạo ra được tích hợp với chức năng định vị GPS giúp xác định vị trí của người gửi.

“Nếu như những người cách ly tại nhà không gửi ảnh mỗi giờ đồng hồ (trừ thời gian ngủ từ 10h tối đến 7h sáng hôm sau), lực lượng chức năng sẽ đến đưa họ đến chỗ cách ly tập trung. Thậm chí những người gửi sai ảnh cũng sẽ bị đưa đi”, Tiến sĩ K Sudhakar - Giám đốc Cơ quan Giáo dục Y tế Karnataka - nhấn mạnh. Trước đó, đội kiểm tra cách ly của địa phương sẽ đi từng nhà, sử dụng ứng dụng và chụp người đang bị cách ly để dễ so sánh.

Quyết định trên được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều tố giác cho rằng người đang bị cách ly vi phạm luật và tự do đi lại, phớt lờ mọi quy định của chính phủ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.