Ngân hàng trung ương Ấn Độ cắt giảm mạnh lãi suất

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - ngân hàng trung ương) ngày 27/3 đã bất ngờ cắt giảm lãi suất trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ trong bối cảnh Chính phủ nước này áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19, ngày 24/3. Ảnh: ANI/TTXVN

Phát biểu ngày 27/3 sau cuộc họp khẩn của Ủy ban Chính sách tiền tệ, người đứng đầu RBI Shaktikanta Das cho hay, cơ quan này đã quyết định cắt giảm lãi suất cho vay tiêu chuẩn 75 điểm cơ bản, từ 5,15% xuống 4,4%. Trong khi đó, lãi suất huy động cũng giảm 90 điểm cơ bản xuống còn 4%. Ông Das khẳng định các biện pháp này nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tới chừng nào còn cần thiết và để giảm thiểu tác động từ dịch COVID-19.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng dịch vụ tài chính và kinh doanh Moody's đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm 2020 xuống còn 2,5% từ mức 5,3% trước đó, do những thiệt hại kinh tế gia tăng vì dịch bệnh. Tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Ấn Độ là 5%.

Theo Moody's, với tốc độ tăng trưởng ước tính của năm 2020 như trên, thu nhập ở Ấn Độ sẽ sụt giảm mạnh, điều sẽ càng gây sức ép lớn lên nhu cầu trong nước và tốc độ phục hồi năm 2021.

Theo hãng tin PTI, dòng tín dụng của nền kinh tế Ấn Độ vẫn gặp phải trở ngại lớn do những hạn chế về thanh khoản nghiêm trọng trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng và phi ngân hàng".

Huy Lê - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.