Ấn Độ viện trợ 120 tỷ đồng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin

Ngày 14/6, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Trường Đại học Thông tin liên lạc đã khởi công xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ - giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng, trong đó Chính phủ Ấn Độ viện trợ 120 tỉ đồng để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin.
Ấn Độ viện trợ 120 tỷ đồng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin ảnh 1

Các đại biểu Ấn Độ và Việt Nam tham gia nghi thức khởi công xây dựng Trung tâm.

Bà Nirmala Sitharaman - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, ngài Parva Thaneni Harish - Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đã tham dự lễ khởi công. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn - Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc cho biết: Trung tâm được xây dựng trên khu đất rộng 30 nghìn m2, thuộc phường Vĩnh Hòa (thành phố Nha Trang), với hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, tiên tiến nhất. Khi hoàn thành, Trung tâm có khả năng đáp ứng đào tạo 2.000 người/năm và 1.000 người làm việc để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, cung cấp dịch vụ cho quân đội và nhu cầu sản xuất kinh doanh của xã hội. Bà Nirmala Sitharaman - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thông qua những kết quả đạt được của Trung tâm trong giai đoạn 1; đồng thời cho biết Ấn Độ sẵn sàng cử các chuyên gia sang Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các yêu cầu đào tạo. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, sự hợp tác này là biểu hiện của việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam. Phát lệnh khởi công công trình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, kết quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua đã khẳng định chủ trương, hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam - Ấn Độ. Đây cũng là cơ sở, tiền đề quan trọng để Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục hợp tác đầu tư triển khai giai đoạn 2, xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ tiếp tục phát triển, trở thành trung tâm có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và ngoại ngữ; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông cho toàn quân, cả nước và hướng tới phát triển ra quốc tế. Được biết, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ đã được khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 4/2015, trong đó Ấn Độ đã hỗ trợ tích cực để hình thành và phát triển. Sau 3 năm hoạt động, Trung tâm đã tổ chức 52 khóa đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, tiếng Anh với hơn 4.000 học viên cho toàn quân và xã hội. Giai đoạn 2 của Trung tâm do Tổng công ty Duyên Hải (Bộ Quốc phòng) thi công, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.
Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.