Ấn Độ và Mỹ ký kết Thỏa thuận cung ứng an ninh 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 22/8, Mỹ và Ấn Độ đã ký kết Thỏa thuận cung ứng an ninh (SOSA) nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó đảm bảo cả hai nước đều có quyền ưu tiên đặc biệt mua sắm thiết bị an ninh khẩn cấp trong tình huống đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận, Mỹ và Ấn Độ cam kết hỗ trợ các yêu cầu giao hàng ưu tiên của nhau để mua sắm các nguồn lực quốc phòng quan trọng. Mỹ sẽ cung cấp cho Ấn Độ các đảm bảo theo Hệ thống phân bổ và ưu tiên quốc phòng Mỹ (DPAS). Đổi lại, Ấn Độ sẽ thiết lập Bộ quy tắc ứng xử giữa chính phủ với cơ sở công nghiệp, trong đó các công ty Ấn Độ sẽ tự nguyện thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp các hỗ trợ ưu tiên cho phía Mỹ trong trường hợp đặc biệt.

Các quan chức Mỹ đánh giá thỏa thuận trên là sự bổ sung then chốt trong mối quan hệ đối tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ nhằm củng cố Sáng kiến Thương mại và Công nghệ quốc phòng (DTTI) giữa hai nước.

Ấn Độ là đối tác SOSA thứ 18 của Mỹ sau một loạt nước như Australia, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Israel, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh...

Thỏa thuận trên được ký kết trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tới Mỹ . Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Mỹ và các hoạt động quốc phòng ở nhiều cấp độ đang ngày càng phát triển giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố chuyến thăm dự kiến sẽ làm sâu sắc hơn và mở rộng hơn nữa Quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện Ấn Độ-Mỹ.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.