Ấn Độ, Mỹ tập trận chung quy mô lớn ở Ấn Độ Dương

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ đã tập trận chung quy mô lớn với các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Visakhapatnam và tàu tiếp tế INS Aditya của Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung với tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đã hoạt động cùng lực lượng Hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương vào ngày 12/7. Hải quân Ấn Độ triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Visakhapatnam và tàu tiếp tế INS Aditya.

Thông báo nêu rõ: “Hoạt động hàng hải chung này đã nâng cao khả năng tương tác giữa hai đối tác quốc phòng lớn và nhấn mạnh cam kết chung của họ trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Tham gia cuộc tập trận, các lực lượng quân đội Mỹ và Ấn Độ đã tập trung vào việc nâng cao nhận thức chung về lĩnh vực hàng hải và chia sẻ thông tin, tăng cường khả năng tương tác bổ sung và hậu cần, cũng như cải thiện khả năng phối hợp không đối không.

Hải quân Ấn Độ thường xuyên tham gia cùng các đơn vị Hải quân Mỹ trong các cuộc tập trận đa phương trên khắp Thái Bình Dương, trong đó có Tây Nam Á và vùng duyên hải châu Phi. Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ còn đóng vai trò dẫn đầu cùng với Hải quân Mỹ và các đồng minh, đối tác khác trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2024 đang diễn ra ở Hawaii (Mỹ).

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.