Ấn Độ và các nước châu Phi huấn luyện quân sự dã chiến

Ngày 18/3, quân đội Ấn Độ đã bắt đầu chương trình huấn luyện dã chiến chung với 16 quốc gia châu Phi (AFINDEX-19) tại thành phố Pune, bang Maharashtra.

Mỗi quốc gia châu Phi đã cử 10 sĩ quan tới Ấn Độ để cùng huấn luyện với quân đội nước chủ nhà trong chương trình kéo dài 10 ngày (từ ngày 18 đến 27/3) với các nội dung Hỗ trợ nhân đạo trong lĩnh vực mỏ (HMA) và Hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) theo Hiến chương Liên hợp quốc. Các nước Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Madagascar cũng cử sĩ quan tham gia với tư cách là quan sát viên.

Chương trình PKO tập trung vào hoạt động gìn giữ hòa bình thông qua các cuộc thảo luận thực tế, toàn diện và các bài tập chiến thuật nhằm đạt được khả năng tương tác, học hỏi các phương pháp và chiến thuật của nhau thông qua việc lập kế và huấn luyện cấp chiến thuật. Trong khi đó, nội dung HMA bao gồm việc thành lập và hoạt động của Nhóm Hành động Mỏ (MAC), xác định và khảo sát các khu vực bị ô nhiễm và kỹ thuật rà phá bằng tay hoặc cơ khí.

Cuộc tập trận được đánh giá sẽ giúp Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi.

Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.