Mỹ cam kết xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân tại Ấn Độ

Ấn Độ và Mỹ thông báo đã nhất trí về việc xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân tại Ấn Độ, động thái sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự song phương.
Chú thích ảnh
 Một nhà máy điện hạt nhân tại Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố chung khi kết thúc vòng 9 Đối thoại an ninh chiến lược Ấn Độ-Mỹ ngày 13/3, do Quốc khanh Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson đồng chủ trì, hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh và hạt nhân dân sự, trong đó có việc xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân của Mỹ tại Ấn Độ.

Trong cuộc họp, các quan chức hai nước đã trao đổi quan điểm xung quanh một loạt thách thức về an ninh toàn cầu và không phổ biến hạt nhân, tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các hệ thống mang các vũ khí này, đồng thời ngăn ngừa khủng bố và các thực thể phi nhà nước tiếp cận vũ khí hủy diệt hàng loạt. Phía Mỹ nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ việc Ấn Độ sớm trở thành thành viên của Nhóm cung cấp hạt nhân (NSG) gồm 48 quốc gia thành viên.

Ấn Độ và Mỹ đã ký một thỏa thuận lịch sử về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự vào tháng 10/2008, tạo cú hích lớn cho quan hệ song phương.

Ấn Độ có kế hoạch tăng gấp 3 lần khả năng hạt nhân đến năm 2024 nhằm giúp nền kinh tế lớn 3 châu Á này thoái khỏi tình trạng ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch. Hồi tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ và Nga đã ký thỏa thuận xây dựng mới 6 lò phản ứng hạt nhân tại nước này sau khi diễn cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.