Ấn Độ trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 2 trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, báo The Hindu của Ấn Độ đưa tin quốc gia này đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong giai đoạn 2014-2018 sau Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Hệ thống S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ báo trên dẫn báo cáo mới nhất do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế (SIPRI) công bố ngày 11/3, cho biết trong giai đoạn 2014-2018, Ấn Độ chỉ chiếm 9,5% tổng lượng nhập khẩu vũ khí trên thế giới, so với mức 12% trong cùng kỳ của Saudi Arabia. Ngoài ra, nhập khẩu của nước này cũng giảm 24% trong các giai đoạn 2009-2013 và 2014-2018, một phần do sự trì hoãn việc chuyển giao các loại vũ khí được sản xuất theo giấy phép của các nhà cung cấp nước ngoài như máy bay chiến đấu đặt hàng từ Nga hồi năm 2001 và các tàu ngầm mua của Pháp hồi năm 2008.

Cũng theo báo cáo trên, trong giai đoạn 2014-2018, Nga cung cấp 58% tổng số lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ, giảm so với mức 76% trong giai đoạn 2009-2013. Trong khi đó, Israel, Mỹ và Pháp đều tăng lượng vũ khí xuất khẩu sang nước này.

Tuy nhiên, thị phần của Nga trong kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ có thể sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới vì trong thời gian gần đây, New Delhi đã ký một số thỏa thuận lớn với Moskva, bao gồm thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, 4 khinh hạm, súng trường AK-203, thuê tàu ngầm hạt nhân tấn công, cũng như các thỏa thuận mua máy bay trực thăng Kamov-226T, Mi-17 và hệ thống phòng không tầm ngắn.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.