Ấn Độ thúc đẩy mạnh mẽ việc giảm bớt phụ thuộc vào đồng USD trong giao dịch xuyên biên giới

Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Biên bản ghi nhỡ vừa được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ký với Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc A rập thống nhất (CBUAE), sẽ mở đường cho sự hợp tác kinh tế nâng cao và làm các tương tác tài chính quốc tế trở nên đơn giản hơn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau trong buổi chiêu đãi chính thức tại Qasr Al Watan, Abu Dhabi vào ngày 15/7/2023. Ảnh: Reuters

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Abu Dhabi, vào hôm 15/7 (theo giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã ký hai Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (CBUAE) để thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ cho giao dịch xuyên biên giới và liên kết các hệ thống thanh toán, chuyển tiền bằng điện tín của hai bên.

Thỏa thuận được ký kết bởi Thống đốc RBI Shaktikanta Das và Thống đốc CBUAE Khaled Mohamed Balama, trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Abu Dhabi.

Trong một tuyên bố phát đi sau lễ ký, RBI cho biết Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập một khuôn khổ cho việc sử dụng đồng nội tệ cho các giao dịch giữa Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), nhằm mục đích đưa ra Hệ thống thanh toán nội tệ (LCSS) để thúc đẩy việc sử dụng đồng Rupee của Ấn Độ (INR) và và đồng Dirham của UAE (AED) trong giao dịch song phương.

Biên bản ghi nhớ mà RBI và CBUAE ký kết hôm 15/7 còn bao gồm tất cả các giao dịch thông qua tài khoản vãng lai và giao dịch thông qua tài khoản vốn, việc hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nhập khẩu lập hóa đơn và thanh toán bằng đồng nội tệ của mỗi nước khi tiến hành giao dịch, giúp phát triển thị trường trao đổi giữa đồng INR và đồng AED.

Theo tuyên bố của RBI, bố trí trong Biên bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy đầu tư và kiều hối giữa Ấn Độ và UAE, đồng thời việc sử dụng đồng nội tệ của mỗi nước trong giao dịch sẽ tối ưu hóa chi phí và thời gian giao dịch, gồm cả đối với việc chuyển tiền của người Ấn Độ sinh sống ở UAE.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Ấn Độ, ông Modi cho rằng đây là một khía cạnh rất quan trọng trong hợp tác giữa Ấn Độ và UAE, mở đường cho hợp tác kinh tế nâng cao và sẽ làm cho các tương tác tài chính quốc tế trở nên đơn giản hơn.

Theo tờ Al Arabiya ở Trung Đông, động thái này sẽ giúp thúc đẩy nỗ lực của Ấn Độ nhằm cắt giảm chi phí giao dịch bằng cách loại bỏ hoạt động chuyển đổi sang đồng USD trong giao dịch xuyên biên giới.

Trong một cái quan điểm khá tương đồng, vào cuối tháng 4, tờ Straits Times cho biết Ấn Độ - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới – đang nỗ lực biến việc sử dụng đồng Rupee trong các giao dịch quốc tế thành một phần quan trọng trong chính sách ngoại thương năm 2023.

Theo báo trên, Ấn Độ sẵn sàng giao dịch bằng đồng nội tệ với các quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu USD trong bối cảnh thương mại toàn cầu chậm lại.

Trước UAE, Ấn Độ và Bangladesh đã đồng ý về nguyên tắc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại nhằm thúc đẩy nỗ lực quốc tế hóa đồng rupee của Ấn Độ, giảm nhu cầu đồng USD và hỗ trợ xuất khẩu của Ấn Độ trong bối cảnh toàn cầu gặp khó khăn.

Ngày 1/4, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) thông báo nước này và Malaysia hiện có thể sử dụng đồng Rupee để thanh toán thương mại bên cạnh các loại tiền tệ khác. Động thái này diễn ra sau quyết định hồi tháng 7/2022 của RBI cho phép thanh toán thương mại quốc tế bằng đồng nội tệ.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.