Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình tầm xa Nirbhay

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 15/4 Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa hành trình Nirbhay tầm bay 1.000 km từ ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha.

Nirbhay là tên lửa tầm xa tốc độ cận âm, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và có thể được phóng từ nhiều bệ phóng khác nhau. Tên lửa do phòng thí nghiệm ADE thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển này có khả năng mang 24 đầu đạn cả thông thường lẫn hạt nhân. Tên lửa cũng có khả năng lượn vòng, cho phép nó bay quanh một mục tiêu và thực hiện một số chuyển động trước khi tấn công mục tiêu thành công.

Tên lửa Nirbhay có thể lựa chọn một trong số nhiều mục tiêu để tấn công. Các cánh ở hai bên thân giúp tên lửa bay được ở các độ cao khác nhau từ 100 mét đến 4 km trên mặt đất. Khi cần, tên lửa cũng có thể bay ở tầm thấp để tránh bị radar của đối phương phát hiện. Nirbhay sẽ bổ sung cho vai trò của tên lửa Brahmos trong lực lượng vũ trang Ấn Độ vốn có tầm bay chỉ khoảng 450 Kashmir.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.