Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos có tầm bắn xa hơn

Ngày 29/11, quân đội Ấn Độ đã phóng thử một tên lửa hành trình siêu thanh đất đối đất BrahMos có tầm bắn xa hơn. 
Chú thích ảnh
Tên lửa BrahMos được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của quân đội Ấn Độ, Bộ Tư lệnh miền Tây của quân đội Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất BrahMos được gia tăng tầm bắn từ quần đảo Andaman và Nicobar.

Đầu tháng này, Ấn Độ đã đưa ra thông báo cho các cơ quan hàng không về kế hoạch phóng thử tên lửa, dự kiến trong các ngày 29/11 và ngày 1/12. Vùng cấm bay được thông báo cho thấy tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tối thiểu 450 km. 

Trong năm nay, Ấn Độ đã thực hiện nhiều vụ phóng thử tên lửa BrahMos từ quần đảo Andaman và Nicobar.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh do BrahMos Aerospace - công ty liên doanh giữa Ấn Độ và Nga sản xuất. Công ty này thành lập vào năm 1998 và được đặt tên theo các con sông Brahmaputra và Moskva. BrahMos Aerospace chuyên sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh có thể phóng từ tàu ngầm, tàu nổi, máy bay hoặc hệ thống phóng mặt đất.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.