Ấn Độ thử nghiệm hai phiên bản tên lửa hành trình BrahMos

Không quân và Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm hai phiên bản của tên lửa hành trình BrahMos, với vụ phóng đầu tiên được thực hiện từ tàu khu trục Delhi và vụ phóng thứ hai từ máy bay Su-30 MKI.
Chú thích ảnh
Tên lửa BrahMos được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter, một người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh việc phóng thành công tên lửa BrahMos một bệ phóng được nâng cấp trên tàu khu trục Delhi đã chứng minh thêm khả năng của BrahMos trong hoạt động tấn công tầm xa.

Trong khi đó, một quan chức của lực lượng không quân Ấn Độ cho hay lực lượng này đã tiến hành phóng tên lửa BrahMos từ máy bay Su-30 MKI trên bờ biển phía Đông. Tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu là một con tàu đã ngừng hoạt động của Hải quân Ấn Độ. Đợt thử nghiệm này được hoàn thành với sự hợp tác chặt chẽ của Hải quân Ấn Độ.

Đây là vụ thử BrahMos thứ 5 và thứ 6 ở Ấn Độ trong năm nay. Trước đó nước này đã tiến hành các vụ thử tên lửa phóng từ biển và một tên lửa BrahMos tầm xa.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.