Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối không

Ngày 26/2, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM) do tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sản xuất tại một căn cứ ngoài khơi bang Odisha.
Chú thích ảnh
Tên lửa Agni-V được phóng thử từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi Odisha, Ấn Độ. Ảnh: EPS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, DRDO cho hay loại tên lửa được thử nghiệm có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết, mọi địa hình và được trang bị hệ thống điện tử chống thiết bị gây nhiễu của radar máy bay và có khả năng truy tìm mục tiêu. Tên lửa có thể được gắn trên xe tải và có thể đóng hộp để bảo quản. QRSAM sử dụng nhiên liệu rắn và có tầm bắn 25 - 30 km.

Vụ thử diễn ra chỉ ít giờ sau khi nước này tiến hành vụ không kích nhằm vào trại của nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) tại Balakot, Pakistan. Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale cho hay vụ không kích này diễn ra sau khi phía Ấn Độ nhận được "nguồn tin tình báo đáng tin cậy" về việc "sắp xảy ra" các cuộc tấn công liều chết tại nhiều khu vực ở nước này. Đứng trước nguy cơ này, ưu tiên tiến hành không kích trở nên "vô cùng quan trọng".

Trước đó cùng ngày, Pakistan cáo buộc máy bay chiến đấu của Ấn Độ đi qua không phận nước này tại ranh giới ở khu vực Kashmir và ném bom xuống đây. Tuy nhiên, vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong dân thường phía Pakistan.

Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.