Ấn Độ thu hơn 2,6 tỷ USD từ xuất khẩu gia vị

Hãng tin IANS của Ấn Độ ngày 14/6 đưa tin xuất khẩu gia vị và các sản phẩm từ gia vị của Ấn Độ đã có mức tăng cao kỷ lục và đạt hơn 176 tỷ rupee (hơn 2,633 tỷ USD) trong thời gian 2016-2017, tăng 12% về giá trị so với thời kỳ trước đó, với khối lượng xuất khẩu đạt 947.790 tấn.

Trong đó ớt vẫn là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Ấn Độ, đạt 400.250 tấn, với giá trị tăng 15% lên hơn 50 tỷ rupee. Thì là là loại gia vị xuất khẩu nhiều thứ hai, tăng 22% về khối lượng lên 119.000 tấn, và tăng 28% về giá trị lên trên 19,6 tỷ rupee.

Chủ tịch cơ quan về gia vị của Ấn Độ A. Jayathilak cho hay: ''Ấn Độ đã vượt qua các mức xuất khẩu kỷ lục trước đây, và đáp ứng được nhu cầu quốc tế đang tăng lên đối với các loại gia vị có chất lượng, trước sự cạnh tranh gay gắt trên các thị trường quốc tế''.

Nhu cầu thế giới tăng lên đối với cây nghệ, nhất là trong lĩnh vực dược phẩm, đã khiến cho khối lượng xuất khẩu của mặt hàng này đạt 116.500 tấn, với giá trị lên đến 12,41 tỷ rupee. Trong khi xuất khẩu tỏi của Ấn Độ đạt 5.070 tấn, tăng 25% so với mức 4.050 tấn trong thời gian 2015-2016. Xuất khẩu cần tây cũng tăng từ 5.310 tấn trong thời gian trước đó lên 6.250 tấn, với trị giá đạt 624,6 triệu rupee.

Huy Bình - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.