Ấn Độ thử bom lượn nặng 1 tấn

Ấn Độ đã thử nghiệm một loại bom lượn nặng 1.000 kg do nước này tự phát triển, có khả năng tấn công chính xác mục tiêu cách 100km.
Ngày 19/12, Ấn Độ đã thử nghiệm một loại bom lượn nặng 1.000 kg do nước này tự phát triển, có khả năng tấn công chính xác mục tiêu cách 100km.
Ấn Độ thử bom lượn nặng 1 tấn ảnh 1

Quả bom lượn được thả từ máy bay của Không lực Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết quả bom này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thiết kế và phát triển, được một máy bay của Không quân Ấn Độ thả ở Vịnh Bengal, ngoài khơi bang Odisha, miền Đông nước này. Theo thông báo của bộ trên, quả bom được dẫn đường bằng hệ thống định vị và đã bay gần 100 km trước khi bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.