Ấn Độ thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân INS Arihan đầu tiên do Ấn Độ sản xuất đã bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển Visakhapatnam, miền đông nước này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành đóng tàu Ấn Độ.
Theo báo “The India Express” ngày 16/12, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân INS Arihan đầu tiên do Ấn Độ sản xuất hôm 15/12 đã bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển Visakhapatnam, miền đông nước này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành đóng tàu Ấn Độ.
Ấn Độ thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân nội địa INS Arihant tại Visakhapatnam. Ảnh: thehindu.com

Dẫn nguồn tin từ Hải quân Ấn Độ, báo trên cho biết INS Arihant sẽ phải mất "tối đa" 2 năm chạy thử nghiệm. Đây là chiếc đầu tiên trong số 5-6 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Arihant mà Ấn Độ dự kiến đóng trong kế hoạch phát triển hạm đội tàu ngầm lên tới 30 chiếc vào năm 2030. Việc INS Arihant được đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng của Ấn Độ khi tên lửa đạn đạo có thể phóng từ biển, trên không và mặt đất. Ấn Độ là quốc gia duy nhất ngoài Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ nghiên cứu phát triển và duy trì hoạt động tàu ngầm hạt nhân. INS Arihant được ra mắt hồi tháng 7/2009, với độ choán nước 6.000 tấn, chạy bằng một lò phản ứng hạt nhân công suất 85 Megawatt và có thể đạt vận tốc 24 hải lý/giờ. Tàu được trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân K-15 với tầm bắn 750km và có khả năng thực hiện hải trình dài.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.